Ronaldo đi về đâu dưới thời HLV Erik ten Hag ở M.U?

14/04/2022 17:52 GMT+7

Vị thế của Cristiano Ronaldo là một trong những chủ đề được quan tâm nhất một khi HLV Erik ten Hag cập bến Manchester United (M.U).

HLV Erik ten Hag đang ở rất gần M.U. Theo báo giới Anh, đội chủ sân Old Trafford đã đạt thỏa thuận cá nhân với HLV Ten Hag trong những ánh mắt hoài nghi hướng về phía... Ronaldo.

M.U chấp nhận chi 1,7 triệu bảng Anh để giải phóng hợp đồng của nhà cầm quân người Hà Lan, sau khi hai bên đồng thuận về kế hoạch phát triển đội bóng trong 4 năm tới.

Sớm nhất trong tuần này, M.U sẽ công bố hợp đồng với HLV Ten Hag. Sự có mặt của “thuyền trưởng” người Hà Lan nhiều khả năng kéo theo biến động lực lượng ở M.U, khi những cầu thủ không phù hợp phải ra đi.

Cristiano Ronaldo là một trong những cái tên bị đe dọa. Theo Kiki Musapma, cựu cầu thủ của Man City và Ajax Amsterdam, Ronaldo không phải mẫu cầu thủ ưa thích của HLV Ten Hag.

“HLV Ten Hag chỉ quan tâm đến tập thể. Mọi cá nhân đều được ông ấy sắp xếp để làm công việc của mình”, Musapma chia sẻ.

Ronaldo vẫn đầy khát khao ở tuổi 37

AFP

Ronaldo phải uốn mình theo triết lý của Ten Hag nếu muốn trở thành một phần trong kế hoạch của HLV này. Ở tuổi 37, Ronaldo không dễ thỏa hiệp. Thái độ giận dỗi của siêu sao người Bồ Đào Nha khi bị HLV Ralf Rangnick rút khỏi sân cho thấy điều này.

Tuy nhiên, câu chuyện về Dusan Tadic ở Ajax có thể thay đổi quan điểm của giới chuyên môn về mối quan hệ giữa Ronaldo và HLV Ten Hag.

Khi được Ajax chiêu mộ từ Southampton năm 2018 với giá 12,5 triệu bảng, Tadic đã bị hoài nghi. Cầu thủ người Serbia từng chơi ở Hà Lan trong màu áo Groningen và FC Twente, nhưng khi cập bến Ajax, Tadic chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 30.

Dù vậy, HLV Ten Hag vẫn tin dùng Tadic, bởi nhận ra cầu thủ này là cái tên có kinh nghiệm và bản lĩnh để định hướng cho dàn sao trẻ của Ajax khi ấy, gồm Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech và Donny van de Beek.

Ronaldo vẫn thường xuyên phải "gánh team" tại M.U

AFP

Quyết định của HLV Ten Hag hoàn toàn đúng đắn. Ajax giành cú đúp danh hiệu vô địch quốc gia và Cúp Quốc gia Hà Lan, đồng thời chỉ cách trận chung kết Champions League 2018/2019 đúng 1 phút nữa (thua Tottenham ở phút cuối cùng).

Ở trận gặp Real Madrid tại vòng 1/8, Tadic ghi 2 bàn, có 2 đường kiến tạo giúp Ajax thắng 4-1 ở sân Santiago Bernabeu. Mùa 2021, Ajax lại giành cú đúp danh hiệu, còn Tadic được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất năm với tấm băng đội trưởng trên tay.

“HLV Ten Hag luôn sử dụng các cầu thủ kinh nghiệm để họ dìu dắt các cầu thủ trẻ, ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Mỗi cầu thủ đều có một vai trò riêng. Nếu không làm tốt công việc của mình, họ sẽ không được chọn.

Dù vậy, HLV Ten Hag không muốn có 11 người máy ở trên sân. Ông luôn muốn sở hữu những cầu thủ cá tính trong phòng thay đồ, những người sẽ làm gương cho cả đội.

Ronaldo đi hay ở sẽ là mấu chốt thành bại của HLV Ten Hag

AFP

HLV Ten Hag đã trao băng đội trưởng cho Tadic, bởi cậu ấy là hình mẫu tuyệt vời. Tại M.U, còn hình mẫu nào tốt hơn Cristiano Ronaldo được nữa?

Ronaldo là tấm gương bởi cách cậu ấy tập luyện, cũng như đặt ra những tiêu chuẩn cho bản thân. HLV Ten Hag có thể sẽ đồng hành cùng Ronaldo để tái cấu trúc lại M.U”, một HLV người Hà Lan khẳng định với Mirror.

Triết lý huấn luyện của Ten Hag chịu ảnh hưởng từ trường phái bóng đá tổng lực do Johan Cruyff sáng lập. Và chính Cruyff là ví dụ điển hình cho câu nói “gừng càng già càng cay”.

Sau khi cùng Ajax thống trị Hà Lan ở giai đoạn 1981-1983, nhiều người cho rằng Cruyff nên giải nghệ.

Không ít lần Ronaldo thất vọng về các đồng đội ở M.U

AFP

Tuy nhiên, huyền thoại người Hà Lan đã chuyển sang Feyenoord - kình địch của Ajax, sau đó giành cú đúp vô địch quốc gia và Cúp Quốc gia. Ở tuổi 37, Cruyff giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của giải Hà Lan.

Ronaldo cũng đang ở tuổi 37. Về mặt thể chất, siêu sao người Bồ Đào Nha không còn khả năng tì đè, nhưng 18 bàn thắng ghi được ở mùa giải này cho thấy Ronaldo vẫn có thể làm được điều khó khăn nhất trong bóng đá, đó là ghi bàn.

Nên nhớ, chỉ có Mohamed Salah, Son Heung-min, Diogo Jota và Sadio Mane có nhiều bàn thắng hơn Ronaldo ở Ngoại hạng Anh mùa này.

HLV Ten Hag phải đối mặt với nhiều vấn đề khi chuyển đến dẫn dắt M.U. Nhưng nếu giữ Ronaldo ở lại, nhà cầm quân người Hà Lan sẽ không cần đặt câu hỏi: “Liệu ai ghi bàn cho chúng ta đây?” với các cầu thủ M.U nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.