Ronaldo gây thêm “thù oán” với Tottenham

31/10/2021 07:36 GMT+7

Người hâm mộ Tottnhem sẽ khó quên Ronaldo, khi đội bóng của họ bị siêu sao bóng đá thế giới này ghi nhiều bàn vào lưới nhất trong số các CLB ở Ngoại hạng Anh.

Bàn thắng của Ronaldo mở tỷ số 1-0 ở phút 34 đã phá vỡ thế bế tắc giúp M.U mạnh mẽ hơn để hạ Tottenham 3-0. Cú vô-lê quá đỉnh giúp Ronaldo ghi thêm một trong những bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp và nó được so sánh với cựu danh thủ người Hà Lan Marco Van Basten.

Cú vô-lê thần sầu của Ronaldo

Reuters

Bàn thắng này là bàn thắng thứ 11 của CR7 ghi vào lưới Tottenham, khiến cho “gà trống” là đội bóng ở Ngoại hạng Anh bị Ronaldo ghi nhiều bàn thắng nhất.

Không chỉ ghi bàn, Ronaldo còn có pha xử lý bóng tinh tế trước khi kiến tạo cho người đá cặp Cavani nâng tỷ số 2-0. Pha ngoặt bóng đẳng cấp của Ronaldo làm lố hàng thủ Tottenham, đưa Cavani vào thế đối mặt với thủ thành Hugo Lloris.

Bàn thắng được ghi ở tuổi 36 và 267 ngày, Ronaldo trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất từng ghi bàn và kiến tạo trong cùng một trận đấu ở Ngoại hạng Anh, sau Didier Drogba 2014.

Pha phối hợp giữa Ronaldo và Cavani - tạo ra bàn thắng được ghi bởi bộ đôi cầu thủ trên 34 tuổi. Điều này đã từng diễn ra hồi tháng 8.2010 qua màn thể hiện của Paul Scholes và Ryan Giggs ghi bàn trong trận gặp Newcastle.

Cavani ghi bàn ở tuổi 34

Reuters

Nhưng điều quan trọng hơn cả, Ronaldo một lần nữa giúp Manchester United hồi sinh với trận thắng trên sân khách trước đối thủ khó chịu.

Trận thắng này, còn giúp được HLV Solskjaer giữ được ghế của mình để tiếp tục lèo lái M.U tại Ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.