Ronaldo mờ nhạt, M.U của HLV Rangnick thiếu thủ lĩnh xứng tầm

05/01/2022 10:00 GMT+7

Cristiano Ronaldo thể hiện không tốt ở cả khía cạnh chuyên môn lẫn tinh thần trong ngày đeo băng thủ quân Manchester United (M.U).

HLV Ralf Rangnick gây bất ngờ khi trao băng đội trưởng cho Cristiano Ronaldo trong cuộc so tài giữa M.U và Wolverhampton đêm qua 3.1. Lần đầu tiên sau 13 năm, Ronaldo mới lại sắm vai thủ quân “Quỷ đỏ”.

HLV Rangnick thừa nhận cân nhắc lựa chọn giữa Ronaldo và David de Gea cho tấm băng này khi Harry Maguire không thể góp mặt do chấn thương. Sau cùng, ông chọn Ronaldo.

Bruno Fernandes - vị cứu tinh bị HLV Rangnick ghẻ lạnh tại Manchester United

Trên lý thuyết, không phải bàn cãi về mức độ xứng đáng của Ronaldo cho tấm băng đội trưởng. Siêu sao người Bồ Đào Nha có đẳng cấp, danh tiếng và uy quyền - những yếu tố quyết định để tạo nên uy tín của người đội trưởng.

Ronaldo mờ nhạt trong trận đeo băng thủ quân M.U

AFP

Tuy nhiên, khoảng cách từ lý thuyết đến thực tế còn rất xa khi Ronaldo mờ nhạt trong ngày lĩnh trọng trách, chỉ có 1 cú sút trúng đích, bỏ lỡ tình huống đối mặt trong hiệp 2.

Số 7 của M.U thua thiệt hoàn toàn so với hậu vệ Wolverhampton trong những pha tranh chấp tay đôi. Ronaldo không tìm được mối liên kết với Edinson Cavani, dù cả 2 chơi gần nhau và có nhiều bóng để phối hợp.

Bên cạnh chuyên môn, Ronaldo cũng chưa làm tốt ở khâu tinh thần. Một cầu thủ giỏi chưa chắc đã là thủ lĩnh tài ba. Khi còn khoác áo M.U (giai đoạn đầu), Real Madrid hay Juventus, Ronaldo luôn là cầu thủ giỏi nhất, nhưng đội trưởng lại là cái tên khác.

Bruno Fernandes là một trong những ngôi sao mờ nhạt dưới thời HLV Rangnick

AFP

Thủ quân không chỉ cần cái đầu lạnh, mà còn phải biết khích lệ đồng đội trong hoàn cảnh khó khăn.

“Tinh thần tập thể là điều quan trọng nhưng không dễ đạt được. Rất dễ để gắn kết tinh thần toàn đội khi trận đấu diễn ra theo chiều hướng thuận lợi, nhưng khi gặp vấn đề hay 'đứt gãy' lại là chuyện khác.

Người thủ lĩnh cần giao tiếp tốt, biết tạo cảm hứng và thấu hiểu tâm lý đồng đội”, John Mills và Ian Bradley viết trong bản nghiên cứu về tâm lý cầu thủ Ngoại hạng Anh.

Ronaldo cần thêm thời gian để làm được điều này.

Người ta chờ đợi Ronaldo nhiều hơn trong màu áo M.U

AFP

“Tại sao lại trao băng đội trưởng cho Ronaldo khi cậu ta vừa bị phàn nàn về thái độ vùng vằng khi rời khỏi sân, đồng thời quên vỗ tay cảm ơn người hâm mộ?”, cựu cầu thủ Paul Ince đặt dấu hỏi.

Vòng trước, HLV Rangnick đã yêu cầu học trò bỏ thói quen phàn nàn cùng những ngôn ngữ cơ thể tiêu cực ảnh hưởng đến tinh thần toàn đội. Ronaldo và Bruno Fernandes là những cầu thủ bị chỉ tên. Lúc này, Ronaldo có thể chưa phải người phù hợp.

Tuy nhiên, nếu băng đội trưởng không thuộc về Ronaldo, thì liệu cầu thủ khác có xứng đáng? Harry Maguire, đội trưởng đương nhiệm của M.U, bị chỉ trích với hàng loạt sai lầm. Theo Paul Ince, việc trao băng đội trưởng không những không khích lệ được, mà còn khiến sự tự tin của Maguire suy giảm.

Trong quá khứ, M.U có những thủ quân đầy uy tín như Rio Ferdinand, Ryan Giggs. Phẩm chất ấy đang rất thiếu ở dàn sao M.U hiện tại, dù HLV Rangnick không thiếu cầu thủ giỏi.

Ronaldo với băng đội trưởng chưa thể vực dậy M.U

AFP

De Gea là một cái tên khác được cân nhắc. Thủ môn người Tây Ban Nha có phong độ cực tốt với nhiều lần cứu thua giải nguy cho M.U từ đầu mùa, nhưng De Gea là mẫu cầu thủ trầm tính, không giỏi hô hào, động viên đồng đội.

Một cầu thủ khác được Paul Ince đề xuất đeo băng thủ quân là Scott McTominay còn quá trẻ để gánh vác trọng trách, khi trước mặt tiền vệ này là một loạt cầu thủ hơn tuổi.

“Tấm băng đội trưởng sẽ là vấn đề gây khó cho M.U”, Paul Ince đánh giá.

Những đội bóng mạnh ở Ngoại hạng Anh đều có những thủ quân xứng tầm. Chelsea có Cesar Azpilicueta, Liverpool sở hữu Jordan Henderson, còn Manchester City có Ruben Dias. Trong khi đó, M.U của HLV Ralf Rangnick hay như Arsenal vẫn loay hoay với bài toán chọn người đứng đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.