Ronaldo và Messi là nguồn cảm hứng của ngôi sao đội Philippines khi đấu tuyển Việt Nam

13/12/2022 10:42 GMT+7

18 giờ ngày 14.12, đội tuyển Việt Nam và đội Philippines sẽ chạm trán với nhau tại sân Hàng Đẫy và cuộc tổng duyệt này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho cả hai bởi AFF Cup 2022 đã đến rất gần.

Đội Philippines được dẫn dắt bởi tân HLV trưởng Josep Ferré Ybarz - cựu giám đốc học viện của FC Barcelona Escola và từng dẫn dắt các đội bóng Kitchee SC (Hong Kong), Buriram United, Ratchaburi FC, Bangkok Glass FC (Thái Lan), Nike (Nhật Bản) và FC Bayamón (Puerto Rico).

Đội Philippines

VFF

Họp báo trước trận giao hữu gặp đội tuyển Việt Nam vào trưa ngày 13.12, HLV Josep Ferré Ybarz khẳng định: “Tuyển Việt Nam là ứng viên cho chức vô địch AFF Cup 2022. Tôi đã từng theo dõi tuyển Việt Nam trong thời gian làm việc ở Thái Lan. Có thể thấy đội tuyển Việt Nam có những phát triển tuyệt vời trong những năm gần đây. Tôi theo dõi nhiều trận của tuyển Việt Nam và đã không thể phủ nhận các cầu thủ thi đấu tốt, để lại ấn tượng trong cách họ chơi bóng. Tôi rất vui khi có thể đến đây để được thi đấu với tuyển Việt Nam và hy vọng chúng tôi có được kết quả tốt trong trận giao hữu này. Tôi kỳ vọng vào một trận đấu hay của cả hai đội”.

Lão tướng sinh năm 1986 Schrock (bìa phải)

VFF

HLV Josep Ferré Ybarz khẳng định: “Cầu thủ cuối cùng sang Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu là Christian Rontini. Tôi sẽ xem xét khả năng ra sân của cậu ấy. Do AFF Cup không nằm trong FIFA Days, Neil không được CLB cho phép rời đội. Đây gần như danh sách cuối cùng của đội cho AFF Cup 2022. Tôi muốn tạo điều kiện thi đấu cho cầu thủ trẻ. Tôi có một chút khó khăn khi mới đảm nhận vai trò HLV trưởng khi mới chỉ có 8 ngày làm quen với đội. Như tôi đã nói ở trên, tôi theo dõi tuyển Việt Nam từ khi còn làm việc ở Thái Lan. Việt Nam và Thái Lan là kình địch đúng không? Tôi nghĩ đội Việt Nam tiến bộ rất nhiều thời gian qua ở nhiều cấp độ. Họ giờ là một trong những đội mạnh nhất khu vực. Đá với họ là dịp rất tốt để đội Philippines học hỏi và đây dĩ nhiên sẽ là bài kiểm tra tốt cho chúng tôi trước thềm AFF Cup”.

Ngôi sao lớn nhất của Philippines có lẽ vẫn là lão tướng Stephan Markus Schrock (sinh năm 1986). Tiền vệ tấn công số 1 của đội Philippines này có cha là người Đức, từng là tuyển thủ đội tuyển U.18, U.19, U.20 Đức và từng chơi ở Bundesliga trong màu áo CLB 1899 Hoffenheim và Eintracht Frankfurt. Khi chuyển về thi đấu tại Philippines, Stephan Markus Schrock hai năm liên tiếp đoạt Quả bóng vàng (năm 2019 và 2020), đồng thời cũng lọt vào đội hình tiêu biểu của Đông Nam Á năm 2019.

Tại cuộc họp báo, Schrock đã nhận được câu hỏi: “Trên thế giới có nhiều cầu thủ lớn tuổi vẫn thi đấu như Ronaldo và Messi. Đây có phải động lực của anh không?”. Schrock quả quyết: “ Tôi cảm thấy có rất nhiều động lực và cảm hứng khi thấy ở World Cup 2022 có nhiều cầu thủ thậm chí lớn tuổi hơn tôi. Tôi muốn tập trung vào khả năng chơi bóng của mình, có nhiều cầu thủ ở độ tuổi này đạt nhiều thành công. Tôi hy vọng sẽ có được phong độ cao và đạt được kết quả tốt với đội của mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.