Rooney và Joe Hart vẫn được triệu tập vào tuyển Anh

04/10/2013 06:08 GMT+7

(TNO) HLV Roy Hodgson vừa ra quyết định gọi tiền đạo Wayne Rooney và thủ môn Joe Hart trở lại đội tuyển Anh chuẩn bị cho 2 trận vòng loại World Cup 2014 với Montenegro và Ba Lan vào tuần sau.

(TNO) HLV Roy Hodgson vừa ra quyết định gọi tiền đạo Wayne Rooney và thủ môn Joe Hart trở lại đội tuyển Anh chuẩn bị cho 2 trận vòng loại World Cup 2014 với Montenegro và Ba Lan vào tuần sau.

>> Tuyển Anh bị chê thậm tệ
>> Đội tuyển Anh gặp đủ thứ... nạn
>> Tuyển Anh và Pháp triệu tập cả 'bệnh nhân

 
Joe Hart, Rooney và Defoe (từ trái sang phải) đều có tên trong lần triệu tập mới nhất của tuyển Anh - Ảnh: AFP

Rạng sáng thứ năm (2.10 - giờ VN) vừa qua, thủ môn Joe Hart đã mắc một số lỗi nghiêm trọng ở trận Man City thua Bayern Munich 1-3 ở lượt thứ 2 vòng bảng Champions League. Dù vậy, theo thông báo của HLV Roy Hodgson, Hart sẽ bắt chính 2 trận tới của tuyển Anh.

Còn Wayne Rooney, mặc dù đang có phong độ tốt khi liên tục ghi bàn cho M.U những trận gần đây, nhưng bên cạnh đó anh cũng liên tiếp gặp phải những chấn thương. Hôm thứ năm, tiền đạo này vắng mặt ở trận M.U hòa Shakhtar Donetsk 1-1 do bị chấn thương cằm trong buổi tập. Còn tại lượt trận vòng loại World Cup 2014 trong tháng 9, Rooney cũng vắng mặt do chấn thương.

HLV Roy Hodgson phát biểu: “Wayne Rooney không thi đấu hôm thứ tư cho M.U nhưng tôi nhận được nguồn tin đáng tin cậy rằng chấn thương ấy không nghiêm trọng và nó sẽ không thể ngăn cản cậu ấy gia nhập đội hình”.

Cùng trở lại đội tuyển Anh lần này còn có Daniel Sturridge, chân sút trình diễn ấn tượng dưới màu áo Liverpool từ đầu mùa.

 
Tài năng trẻ Andros Townsend (áo xanh đen) cũng được triệu tập - Ảnh: AFP

Danh sách tuyển Anh lần này cũng xuất hiện 2 cái tên đáng chú ý là tài năng trẻ Ross Barkley của Everton và Andros Townsend từ Tottenham. Cùng với Phil Jones, Chris Smalling, Kyle Walker và Daniel Welbeck, tuyển Anh đang sở hữu khá nhiều tài năng trẻ xuất sắc.

Đội tuyển Anh đang dẫn đầu bảng H với 1 điểm nhiều hơn 2 đội cạnh tranh suất chính thức dự World Cup 2014 Ukraine và Montenegro. Do đó, nếu thắng 2 trận tới, Anh sẽ đoạt vé chính thức bất chấp kết quả từ các cặp đấu khác cùng bảng.

Danh sách tuyển Anh

Thủ môn: Fraser Forster, Joe Hart, John Ruddy

Hậu vệ: Leighton Baines, Gary Cahill, Ashley Cole, Phil Jagielka, Phil Jones, Chris Smalling, Kyle Walker

Tiền vệ: Ross Barkley, Michael Carrick, Tom Cleverley, Steven Gerrard, Frank Lampard, James Milner, Andros Townsend, Jack Wilshere

Tiền đạo: Jermain Defoe, Rickie Lambert, Wayne Rooney, Daniel Sturridge, Daniel Welbeck

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.