Roy Nguyễn - nam Idol nhóm nhạc Hàn ra sao sau 1 năm ra mắt showbiz Việt?

15/07/2023 09:24 GMT+7

Dựa vào những kỹ năng được đào tạo bài bản ở Hàn Quốc, Roy Nguyễn hy vọng rằng sản phẩm âm nhạc Anh không bận tâm của mình sẽ làm hài lòng khán giả.

Roy Nguyễn - nam Idol nhóm nhạc Hàn ra sao sau 1 năm ra mắt showbiz Việt? - Ảnh 1.

Roy Nguyễn quyết tâm chinh phục khán giả bằng MV được thực hiện bởi ê-kíp của Hàn Quốc

NVCC

Tối 14.7, ca sĩ Roy Nguyễn tung teaser MV Anh không bận tâm. Ca khúc được sáng tác và hòa âm phối khí bởi nhà sản xuất âm nhạc Joo Castle (Joo Young Sung) và MV được quay tại Hàn Quốc. Trước khi phát hành MV, bài hát này còn giúp anh giành được ngôi vị á quân tại cuộc thi The Heroes 2022 (Thần tượng đối thần tượng) và ghi điểm trong mắt khán giả.

Roy Nguyễn tên thật là Nguyễn Hải Hoài Bảo, sinh năm 1996. Năm 2019, Roy Nguyễn từng ra mắt ở thị trường Hàn Quốc với tư cách thành viên nhóm nhạc Z-Boys sau khi trải qua cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc châu Á. Nhờ được đào tạo bài bản tại Hàn Quốc nên Roy Nguyễn cũng được kỳ vọng sẽ trở thành một nhân tố mới, tiềm năng của làng nhạc Việt sau khi rời nhóm Z-Boys.

Roy Nguyễn - nam Idol nhóm nhạc Hàn ra sao sau 1 năm ra mắt showbiz Việt? - Ảnh 2.

Sau MV Khoảng cách chúng ta là 1cm, Roy Nguyễn cho ra mắt thêm những single như Chớ để ngày mai, Đau rồi cũng sẽ qua...

NVCC

Tháng 10.2022, Roy Nguyễn về Việt Nam, gia nhập SB Entertainment (công ty giải trí Hàn Quốc tại Việt Nam) và phát hành MV Khoảng cách chúng ta là 1cm. Tuy nhiên, sản phẩm này lại không tạo hiệu ứng tốt như mong đợi dù được đầu tư kỹ lưỡng, chỉn chu từ bài hát đến hình ảnh. Từ vấp ngã đó, Roy Nguyễn dành thời gian trau dồi thêm kiến thức, tìm hiểu về thị trường Việt Nam và tham gia cuộc thi The Heroes 2022. Hơn thế nữa, anh cũng dốc nhiều tâm sức hơn cho MV Anh không bận tâm để tiếp tục chinh phục khán giả. Theo nam ca sĩ cho biết MV này sẽ trình làng vào lúc 19 giờ 19 phút ngày 17.7 trên YouTube và các nền tảng nhạc số.

Tính đến thời điểm hiện tại, Roy Nguyễn ra mắt ở showbiz Việt được 9 tháng. Trong 9 tháng đó, Roy vừa tham gia nhiều cuộc thi, chương trình, và đã ra mắt đến 3 sản phẩm, trong đó Anh không bận tâm là MV thứ 2 được quay tại Hàn Quốc và được công ty đầu tư chỉn chu, quy mô nhất tính đến thời điểm này. "Roy nghĩ nghệ sĩ ai cũng có nhiều kỳ vọng riêng của bản thân mình. Có thể kỳ vọng của khán giả dành cho Roy là những điều gì khác, nhưng riêng với Roy, việc được hoạt động liên tục, được phát hành bài hát, được đi hát cho mọi người nghe chính là kỳ vọng lớn nhất của Roy", nam ca sĩ cho biết.

Trước thắc mắc Roy Nguyễn không quá vượt trội khi bước ra từ lò đào tạo khắc nghiệt là showbiz Hàn, anh thẳng thắn: "Roy may mắn khi có ê kíp phía sau mình là công ty giải trí Hàn Quốc tại Việt Nam, vì vậy các sản phẩm của Roy sẽ luôn mang theo một chút K-pop nhất định, tạo màu sắc riêng trên thị trường. Roy và ê kíp luôn cố gắng dung hòa giữa K-pop và V-pop để tạo ra sản phẩm thuộc về Roy Nguyễn. Hiện tại và cả trong tương lai, Roy vẫn sẽ chăm chỉ tập luyện để hoàn thiện các kỹ năng hát và nhảy, đồng thời Roy cũng tham gia vào sản xuất các dự án âm nhạc tiếp theo của mình. Mọi sự đánh giá, đóng góp ý kiến từ thị trường đều luôn được Roy và công ty quản lý đón nhận. Roy và công ty đang từng bước Việt hóa sản phẩm âm nhạc của Roy hơn trong thời gian tới".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.