Rủ người mẫu ảnh quen qua Facebook sống chung, bị trộm cắp 113 triệu đồng

20/04/2022 12:22 GMT+7

Uyên là người mẫu ảnh mà T. quen qua Facebook, cả hai thuê căn hộ sống chung, chỉ trong thời gian một tháng rưỡi, Uyên 9 lần trộm cắp 113 triệu đồng mà T. dành dụm cất trong phòng.

Sáng 20.4, Công an P.An Hải Tây (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) bàn giao nữ nghi phạm Đỗ Thảo Uyên (23 tuổi, ngụ Sơn Tây, Hà Nội) trộm cắp nhiều lần tổng cộng 113 triệu đồng của bạn ở cùng căn hộ, cho Công an Q.Sơn Trà thụ lý.

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 18.4, chị N.T.T (23 tuổi, ngụ Quảng Trị) đến Công an P.An Hải Tây trình báo về việc chị trở về căn hộ tầng 6 Permanent (475 Trần Hưng Đạo, P.An Hải Tây) thì phát hiện mất số tiền 63 triệu đồng. Theo chị T., đây là tiền dành dụm chị giấu trong túi xách cất trong phòng.

Nhận tin báo, Công an P.An Hải Tây điều tra hiện trường, nhận thấy không có dấu hiệu lục soát, khu căn hộ không có người lạ ra vào, phòng chị T. chỉ có Đỗ Thảo Uyên ở cùng, không có bạn bè đến chơi, trong khi trước khi ra ngoài, chị T. còn kiểm tra đủ số tiền.

Uyên bị tạm giữ hình sự

VĂN TIẾN

Nghi vấn Đỗ Thảo Uyên nên Công an P.An Hải Tây mời Uyên về trụ sở để đấu tranh, tuy nhiên Uyên quanh co chối tội. Sau gần một ngày làm việc, Uyên mới thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, đầu năm 2021, Uyên và T. quen nhau qua Facebook, Uyên là người mẫu ảnh, cả hai thấy hợp nhau nên cùng thuê phòng trọ đường Cao Bá Quát sống chung.

Tháng 3.2022, cả hai chuyển sang căn hộ tầng 5 Permanent gần đó. Từ khi chuyển chỗ ở thì xảy ra mất tiền, chị T. lại không nghi ngờ Uyên vì cả hai đã sống chung từ lâu, nên ngày 11.4, cả hai chuyển lên căn hộ tầng 6.

Uyên thừa nhận từ tháng 3.2022 đến nay đã 8 lần trộm cắp 50 triệu đồng tiền dành dụm của T. và đã tiêu xài hết, không thu hồi được. Mỗi lần Uyên chỉ rút một ít trong cọc tiền, lần nhiều nhất là 10 triệu đồng.

Thấy chị T. không nghi ngờ nên đến phi vụ cuối, Uyên trộm cắp 63 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.