Rùa tai đỏ đã bò lên núi Cấm

09/08/2010 00:57 GMT+7

Trong khi cơ quan chức năng mệt mỏi vì lô hàng 40 tấn rùa tai đỏ đã lỡ nhập về chưa tái xuất được thì giống rùa nguy hiểm này đã theo chân những người hành hương lên tận núi Cấm.

Đi dọc theo hồ Thủy Liêm trên đỉnh núi Cấm (xã An Hảo, H.Tịnh Biên, An Giang), du khách thường bị người lớn và trẻ em đeo bám, mời mua thức ăn cho cá và rùa. Một vài người mua thức ăn thả xuống, ngay lập tức các sinh vật dưới hồ nổi lên đớp mồi. Lẫn trong bầy cá chép và những con rùa đang bơi loi ngoi, chúng tôi phát hiện nhiều con rùa tai đỏ, với đặc trưng là hai vạch đỏ ngay tai, cũng chen lấn giành mồi. Cùng lúc ở quanh hồ có nhiều phụ nữ chắp tay khấn vái, sau đó thả những con rùa nhỏ xuống hồ. Một phụ nữ tên Hiền cho biết bà mua 4 cặp rùa ở TP.HCM với giá 40.000 đồng/con, đem lên núi Cấm thả để cầu may. Những phụ nữ vừa phóng sinh rùa như bà Hiền đều cho biết họ không biết đó là rùa gì, thấy chúng bị nhốt tội quá nên mua phóng sinh.

Tại chùa Một Cột (Q.Thủ Đức, TP.HCM), hiện có hơn 100 con rùa loại nhỏ bằng bàn tay, đang sống trong trong một hồ sinh cảnh trước chùa. Số rùa tai đỏ này đều do Phật tử mang đến chùa phóng sinh. Một số người dân xung quanh đến xin rùa tai đỏ về nuôi cảnh nhưng do biết được mối nguy hại của loài rùa này khi phát triển ở môi trường bên ngoài nên nhà chùa từ chối. Còn tại chùa Pháp Hải (còn gọi là Ngọc Hoàng - Q.1), đại diện nhà chùa cho biết vẫn đang chờ hướng dẫn xử lý từ phía Thành hội Phật giáo TP.HCM đối với số rùa tai đỏ mà các Phật tử phóng sinh dưới hồ.

Minh Nam - Ngọc Khôi

Hồ Thủy Liêm có diện tích 6.000m2, sức chứa 300 ngàn m3 nước, kinh phí xây dựng hơn 8 tỉ đồng, được đưa vào sử dụng năm 2009. Một anh xe ôm tên Tuấn cho biết hằng ngày du khách lên đây phóng sinh rất nhiều cá, rùa... Nhiều con rùa được phóng sinh xuống hồ bò lên bờ, bị người dân bắt bán lại cho du khách để họ tiếp tục phóng sinh trở lại, trong đó có cả những con rùa tai đỏ.

Ngày 8.8, ông Ngô Minh Thanh, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần du lịch An Giang cho biết, qua khảo sát gần đây công  ty đã ghi nhận rùa tai đỏ xuất hiện nhiều trên hồ Thủy Liêm, đều do khách tham quan phóng sinh. Ông Thanh cho biết đang triển khai lắp đặt các bảng thông tin quanh hồ nêu tác hại của rùa tai đỏ, cấm mua bán rùa tai đỏ trên núi cũng như phóng sinh rùa. Những con rùa tai đỏ đang sinh sống dưới hồ công ty sẽ cho người vớt xử lý để hạn chế chúng sinh sôi tràn lan. Công ty cũng phối hợp với địa phương nêu rõ tác hại của rùa tai đỏ để người dân dưới chân núi nhận thức rõ không bán loài rùa này.

Như Thanh Niên đã từng thông tin: vào tháng 4.2010, Công ty cổ phần XNK thủy sản Cần Thơ đã nhập khẩu 40 tấn rùa tai đỏ từ Mỹ về thả nuôi cách ly tại ấp Mái Dầm (xã Phú Thành, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) để làm thực phẩm. Việc này đã khiến người dân địa phương và các nhà khoa học lo ngại, bởi nguy cơ rùa thoát ao ra sông rạch sinh sôi là khá cao. Ngày 8.8, ông Phan Nhựt Ái, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Vĩnh Long, cho biết tới nay đã có trên 9 tấn rùa tai đỏ nuôi tại ấp Mái Dầm bị chết. Trước đó, Sở này đã kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long sớm có cách giải quyết, bởi các cán bộ Sở tốn quá nhiều công sức trong việc theo dõi, quản lý bầy rùa. “Qua làm việc, Công ty cổ phần XNK thủy sản Cần Thơ cho biết đang tìm cách xuất bầy rùa về nơi đã nhập là Mỹ, chậm nhất là trong quý 3 này”, ông Ái nói.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.