Rực rỡ 'vương quốc hoa' miền Tây khi Hoa kiểng Tết Canh Tý bung nở

24/01/2020 13:05 GMT+7

Được mệnh danh “ vương quốc hoa giấy ” miền Tây, làng hoa giấy Lân Đông - Phú Sơn cung cấp cho tết Canh Tý nhiều giống hoa giấy độc lạ.

Đi dọc tuyến đường nối từ xã Phú Sơn sang xã Vĩnh Hòa, thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ắt hẳn ai cũng sẽ choáng ngợp trước hình ảnh hàng ngàn chậu hoa giấy rực rỡ đang khoe sắc phủ đỏ hai bên đường.
Anh Trần Văn Nhứt (một nhà nông có hơn 30 năm sản xuất hoa giấy các loại) cho biết: "Truyền thống trồng hoa giấy ở làng Lân Đông - Phú Sơn bắt đầu cách đây gần 20 năm, nhưng chỉ 4 - 5 năm gần đây, sau khi đường xá được mở rộng thông thoáng cũng là lúc làng nghề trồng hoa giấy phát triển".

Nhờ thời tiết nắng tốt vào những ngày cuối năm, cả làng hoa giấy Lân Đông - Phú Sơn ai nấy cũng trúng mùa được giá

ẢNH: KHẢ DI

Hàng ngàn chậu hoa giấy khoe sắc dưới tiết xuân

ẢNH: KHẢ DI

Du khách thích thú chụp ảnh bên đường hoa giấy

ẢNH: KHẢ DI

Bên cạnh giống hoa giấy lá thường của Thái Lan thì năm nay nhu cầu về hoa giấy cẩm thạch cũng tăng lên không kém. Các loại hoa giấy đơn sắc, đa sắc cũng được nhiều người dân nhân giống nhiều hơn góp phần đa dạng hóa chủng loại.
Năm nay, thời tiết thuận lợi, hoa nở đẹp khiến nhiều hộ đã bán đắt hàng từ sau rằm tháng chạp đến 30 tết.  
Nhờ thời tiết nắng tốt vào những ngày cuối năm, cả làng hoa giấy Lân Đông - Phú Sơn ai nấy cũng trúng mùa được giá, dao động từ 50.000 đồng đến vài triệu đồng một chậu tùy chủng loại và kiểu dáng. Thị trường bonsai hoa giấy cũng hút hàng không kém.

Sắc đỏ là một trong các màu được khách ưa chuộng nhất

ẢNH: KHẢ DI

Một số chậu đột biến có cả hai màu dù không ghép

ẢNH: KHẢ DI

Hoa giấy cẩm thạch đang rất được ưa chuộng

ẢNH: KHẢ DI

Một chậu hoa giấy có màu vàng lạ mắt

ẢNH: KHẢ DI

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.