Rực sắc hoa tết ở công viên cạnh danh thắng Ngũ Hành Sơn

13/01/2023 14:41 GMT+7

Công viên hoa nằm dưới chân ngọn Thủy Sơn thuộc danh thắng Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) đang hoàn thành các hạng mục cuối cùng để có thể trở thành địa điểm check-in cho người dân trong dịp Tết Quý Mão 2023.

Những ngày gần đây, nhiều người dân Đà Nẵng thích thú đến tham quan công viên hoa tết nằm ở vị trí giao nhau giữa đường Lê Văn Hiến và đường Phạm Hữu Nhật (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). Công viên nằm cạnh danh thắng, di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn.
Vườn hoa đang khoe mình với nhiều màu sắc sặc sỡ của các loài hoa đặc trưng nở vào dịp tết.

Hàng chữ "Xuân Quý Mão" được đặt trong vườn hoa

HỮU TÚ

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trong khi công trình đang dần hoàn thiện, nhiều người dân đã đến đây tham quan, chụp ảnh cùng các loài hoa. Nhờ vị trí nằm dưới chân ngọn Thủy Sơn gần khu dân cư nên người dân và du khách dễ dàng tìm đến không gian nên thơ này.

Chiếc xe lam mang số hiệu 2023

HỮU TÚ

Anh Phan Đình Thuận (43 tuổi, trú tại P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, quản lý công trình công viên hoa tết), chia sẻ: “Trong 20 ngày qua, công trình được xây dựng dưới bàn tay của 100 công nhân, xuyên suốt ngày đêm. Chúng tôi cũng điều động hơn 10 chiếc xe chuyên dụng các loại để san lấp mặt bằng. Dự kiến trong vài ngày tới, công viên sẽ hoàn thành tất cả các hạng mục để bà con vui xuân đón tết".

Công nhân làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành công trình đúng tiến độ

HỮU TÚ

Ông Thuận cho biết thêm, hoa trưng bày tại công viên có nhiều loại, như cúc mâm xôi, ong bướm… Ngoài ra, còn có các loài hoa có sức sống bền bỉ, như hoa trang Nhật, hoa trang Mỹ, hoa quỳnh anh…

Những loài hoa này dễ chăm sóc và ra hoa quanh năm. Mục đích làm cho không gian trở nên đẹp hơn, tạo địa điểm check-in cho người dân không chỉ trong những ngày tết.

Hoa đồng tiền khoe sắc trước cái nắng ấm áp của mùa xuân

HỮU TÚ

Trong không gian của vườn hoa còn thấy dựng một mái tranh nhỏ, trang trí các câu đối, các mô hình bánh tét, bánh chưng mang không khí của tết truyền thống.

Một không gian tết truyền thống, gợi nhớ những ngày xưa cũ

HỮU TÚ

Ông Phạm Ngọc Chung (63 tuổi, trú tại xã Điện Ngọc, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, người dân đến tham quan công viên hoa tết), bày tỏ: “Đến đây mới thấy công viên hoa tết đẹp hơn trong tưởng tượng của tôi. Nhiều lần qua lại địa điểm này tôi rất tò mò vì thấy công trình đang xây dựng. Hôm nay quay trở lại mới ngỡ ngàng trước cảnh đẹp của công viên nên dừng chân tranh thủ chụp vài bức hình kỷ niệm…”.

Chiếc xe lam màu vàng là điểm nhấn trong vườn hoa rực rỡ

HỮU TÚ

Các bồn hoa được trang trí giống như một giỏ hoa lớn, treo những câu đối ý nghĩa về ngày tết. Đây cũng là một điểm sáng tạo trong thiết kế của công viên hoa tết khiến nhiều khách tham quan thích thú.

Câu đối rất đỗi quen thuộc của người dân Việt Nam trong dịp tết

HỮU TÚ

Không gian tràn ngập những loài hoa bắt mắt với nhiều hương thơm dịu nhẹ, những ngày sắp tới công viên hoa tết Ngũ Hành Sơn hứa hẹn sẽ là địa điểm check-in lý tưởng cho người dân và du khách vào dịp Tết Quý Mão.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.