Tết Quý Mão, mèo đất 'độc lạ' lên ngôi ở làng heo đất Lái Thiêu

11/01/2023 12:12 GMT+7

Thời điểm này, làng heo đất Lái Thiêu tất bật xuất xưởng sản phẩm phục vụ nhu cầu đang tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán. Theo nhiều chủ xưởng, năm nay mèo đất với hình dáng "độc lạ" được khách ưa chuộng.

Những ngày cận tết, các hộ gia đình ở làng Lái Thiêu (TP.Thuận An, Bình Dương) miệt mài với các đơn đặt hàng. Dịp Tết Quý Mão 2023, nhiều hộ sáng tạo ra các mẫu mèo vô cùng độc đáo như mèo cầm vàng, mèo đứng, mèo nằm, mèo mang hoa…

Ông Trịnh Quốc Khanh (48 tuổi, ở làng Lái Thiêu) gắn bó với nghề làm heo đất mấy chục năm nay. Ông cho biết, khách mua vào dịp tết đông hơn so với ngày thường. Dịp tết, mỗi tuần xưởng của ông bán vài ba thiên (mỗi thiên 1.000 con) còn ngày thường chỉ bán 100 - 200 con. Tuy nhiên, so với tết của các năm trước, số lượng năm nay giảm hẳn.

dương lan

“Năm nay hàng tết chỉ đạt khoảng 30% so với những năm trước. Hàng đi khắp cả nước, có năm còn qua Malaysia. Mỗi năm cứ từ tháng 10, nhà tôi lại bắt đầu chuẩn bị hàng. Dù bán chậm nhưng tôi vẫn làm, nếu không bán hết sẽ để qua năm sau. Tôi chuẩn bị sẵn hàng có khách sẽ chở đi. Tôi gắn bó với heo đất từ nhỏ, mở mắt chào đời đã thấy heo đất rồi. Hồi trước tôi làm heo đất nhưng sau nghỉ một thời gian, khoảng 3 năm nay mới làm lại”, ông Khanh nói.

cao an biên

Người dân làng Lái Thiêu tất bật chuẩn bị hàng tết. Theo ông Khanh, lượng khách gấp 3 lần so với ngày thường nhưng lại ít hơn so với tết những năm trước.

cao an biên

Trước xưởng sản xuất heo đất của ông Trì Anh Tuấn (38 tuổi, ở làng Lái Thiêu), mọi người bận rộn chất hàng lên xe tải lớn.

dương lan

Xe hàng này sẽ chở về các tỉnh miền Tây. Năm nay nhà ông làm thêm 4 - 5 mẫu hình con mèo. Giá sản phẩm từ 20.000 - 70.000 đồng khi mua ở xưởng.

cao an biên

“Năm con giáp nào nhà tôi làm nhiều hình mẫu con giáp đó. Tết Quý Mão nên làm nhiều sản phẩm hình con mèo. Làng này hồi xưa ai cũng làm heo đất nhưng sau này lớp trẻ ít làm hơn. Nghề này làm quanh năm nhưng từ khoảng tháng 10 trở đi bận rộn hơn vì chuẩn bị hàng tết”, ông Tuấn nói.

Chị Hằng (38 tuổi) cho biết đã gắn bó với công việc làm heo đất tại xưởng này suốt hơn 15 năm qua. Mỗi mùa tết đến, chị vui vì việc nhiều hơn, thu nhập tăng theo. “Năm nay năm mèo nên những con mèo đất cũng được mình làm nhiều hơn. Đủ loại mèo có hình dáng, kích cỡ để khách lựa chọn", chị giới thiệu.

cao an biên

Những xưởng heo đất có truyền thống hàng chục năm tại làng Lái Thiêu đang tất bận đơn hàng tết.

cao an biên

Nhiều hình dáng mèo đất được người dân sáng tạo cho Tết Quý Mão 2023

cao an biên

Chị Thi (35 tuổi, nhân viên) cho biết thời điểm này, công việc có phần nhiều hơn so với lúc bình thường. “Cái nghề này gắn bó với tôi và gia đình mấy chục năm nay, từ thời của ông bà rồi. Lúc này, mỗi ngày tôi họa mặt chừng 150 - 200 con, số tiền kiếm được cũng tăng lên. Tùy theo kích cỡ từng con mà mình được tính công khác nhau. Mong là tết năm nay buôn bán được để có cái tết ấm", chị cho biết.

dương lan

Có rất nhiều sản phẩm đẹp mắt tại xưởng làm heo đất của gia đình ông Khanh.

dương lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.