Rượt đuổi xe khách biển số Lào chở lậu gần 600 kg gỗ trắc

06/01/2015 15:48 GMT+7

(TNO) Sáng nay 6.1, lực lượng liên ngành tỉnh Nghệ An tiến hành khoan thùng xe khách gường nằm biển kiểm soát Lào do tài xế Trần Ngọc Lương (trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển, phát hiện một hầm chứa hàng trăm khúc gỗ trắc lậu.

(TNO) Sáng nay 6.1, lực lượng liên ngành tỉnh Nghệ An tiến hành khoan thùng xe khách gường nằm biển kiểm soát Lào do tài xế Trần Ngọc Lương (trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển, phát hiện một hầm chứa hàng trăm khúc gỗ trắc lậu.

Phát hiện gỗ lậu dưới hầm của xe khách biển Lào 1Số gỗ trắc và xe chở gỗ tại cơ quan chức năng - Ảnh: Phạm Đức
Ông Hồ Sỹ Trung, Đội kiểm lâm số 1 Nghệ An, cho biết, chủ xe đã thiết kế một hầm xe ngay phía dưới phần ghế tầng 1, rất tinh vi, đóng mở phức tạp. “Sau khi phát hiện điểm nghi vấn, chúng tôi tiến hành khoan thùng xe thì phát hiện 1 hầm chứa gỗ ngay bên dưới ghế nằm tầng 1. Chiếc hầm này dài 7 m, rộng 2 m, cao 30 cm, được kết cấu hết sức phức tạp, có ben chịu lực để nâng lên hạ xuống”, ông Trung nói.
Qua kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ 570 kg gỗ trắc (một loại gỗ quý hiếm thuộc nhóm 3A), không có giấy tờ nguồn gốc cất giấu trên xe. Chủ xe khai nhận, toàn bộ số gỗ được mua từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.
Lực lượng liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định hiện hành.
Trước đó, chiều 5.1, tổ công tác Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 Nghệ An ra lệnh dừng kiểm tra chiếc xe biển số Lào đang lưu thông trên đường Mai Hắc Đế (TP.Vinh, Nghệ An).
Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 bộ cửa gỗ và than củi không giấy phép. Tìm kiếm thêm, lực lượng chức năng nghi một hầm được hàn kín bên dưới thùng xe có thể dùng để chứa gỗ.
Khi được yêu cầu đưa xe về trụ sở đội kiểm lâm để làm rõ thì lái xe là Trần Ngọc Lương và chủ xe Hoàng Văn Công (36 tuổi) đều trú tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) không hợp tác, bác bỏ nghi vấn của kiểm lâm và có lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng.
Lực lượng kiểm lâm phải đề nghị Cảnh sát 113 Công an Nghệ An, Cảnh sát giao thông TP.Vinh và Công an tỉnh Nghệ An đến hỗ trợ.
Bất chấp sự có mặt của lực lượng liên ngành, tài xế vẫn không chịu đưa xe về trụ sở kiểm lâm. Thậm chí, tài xế Lương đã nổ máy, lao xe đi khiến lực lượng chức năng phải sử dụng xe bán tải đuổi theo.
Phải mất gần 3 giờ đồng hồ lực lượng kiểm lâm và cảnh sát mới áp tải được chiếc xe trên về trụ sở Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.