Rút gọn thủ tục tố tụng hành chính

05/06/2015 06:08 GMT+7

Thảo luận tại tổ chiều qua về dự án luật Tố tụng hành chính (TTHC), nhiều ĐBQH cũng đồng tình quy định về rút gọn thủ tục trong TTHC nhưng cần phải đảm bảo quyền của đương sự.

Thảo luận tại tổ chiều qua về dự án luật Tố tụng hành chính (TTHC), nhiều ĐBQH cũng đồng tình quy định về rút gọn thủ tục trong TTHC nhưng cần phải đảm bảo quyền của đương sự.

ĐB Đặng Đình Luyến (Khánh Hòa) nói: “Việc áp dụng quy trình rút gọn với các vụ việc đơn giản, không phải điều tra nhiều là đúng rồi nhưng ở đây có vấn đề, khi rút gọn rồi, đương sự có quyền kháng cáo không”. ĐB Phạm Xuân Trường (Thái Bình) phát biểu: “Các vụ rút gọn thì phán quyết sẽ là chung thẩm, có hiệu lực luôn, theo tôi không nên như vậy vì có những bản án tuyên ngay sẽ có nội dung chưa đúng mà quy định như thế sẽ không khắc phục được. Bởi vì có người thua kiện thì họ có quyền khiếu kiện lên tòa cấp trên. Tòa cấp trên họ thận trọng hơn”, ông Trường nói.
Cũng theo ĐB này, quy định tại dự thảo về công khai chứng cứ là quy định rất mới. “Luật quy định trước khi xét xử sẽ triệu tập các đương sự đến để công khai chứng cứ. Hiện nay, VN đang giải quyết theo hướng tranh tụng tại tòa nên có quan điểm cần tổ chức phiên họp trước khi xét xử nhưng có ý kiến chỉ đưa ra tranh tụng tại tòa vì nếu triệu tập để công bố chứng cứ mà các đương sự không đến thì mất thời gian. Quy định này sẽ làm khó khăn cho tòa, ảnh hưởng đến lợi ích của đương sự”, ông Trường nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.