Cuộc thi "Đua thuyền ngoạn mục" do tổ chức thẻ quốc tế VISA tổ chức từ ngày 1/7/2006 đến ngày 30/9/2006 trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam dành cho đối tượng là các ngân hàng. Theo đó, cứ mỗi ngân hàng được xem là một thuyền đua và cuộc đua này nhắm đến việc mở rộng điểm chấp nhận thẻ VISA trên phạm vi toàn quốc. Máy đọc thẻ ATM được trang bị ngày càng hiện đại, thay thế dần cho máy cà tay. Đã có rất nhiều ngân hàng tham gia, và Sacombank đã xuất sắc về nhất trong cuộc thi này.
Bên cạnh đó, Sacombank đã cùng đối tác Visa vừa tung ra thị trường thẻ thanh toán quốc tế Visa Debit, phương tiện thanh toán năng động và sành điệu dành cho giới trẻ, doanh nhân. Với hai loại (vàng và thẻ chuẩn), chủ tài khoản có thể dùng để thanh toán trong và ngoài nước. Sacombank cũng đã triển khai hoàn thành các dòng thẻ mang tính năng nội địa và quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quý khách hàng.
Với các tính năng như thuận tiện, dễ sử dụng, dễ thanh toán, dễ kiểm soát, an toàn, bảo mật... thẻ ATM đang ngày càng được nhiều người sử dụng trong giao dịch hằng ngày. Việc thanh toán bằng tiền mặt đang được chuyển dần sang hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Do vậy, nếu không trang bị cho mình những kiến thức về thẻ, các ngân hàng sẽ rất khó khăn khi có sự xuất hiện của ngân hàng nước ngoài. Hiện nay Sacombank đã tham gia thị trường với 6 loại thẻ: Sacompassport, VNPAy, Tin dung noi dia, Sacom-Metro, SAcom VIsa credit, Sacom Visa debit.
![]() |
Số lượng thẻ của ngân hàng phát hành tính đến thời điểm này đã đạt con số 100.000 thẻ. Ngoài ra, để giúp cho khách hàng thuận tiện, dễ dàng trong việc rút tiền, thanh toán... trung tâm thẻ Sacombank đã đầu tư xây dựng nhiều máy ATM, máy đọc thẻ (POS) ở các tỉnh, thành phố, khu công nghiệp, các khu trung tâm thương mại, siêu thị trên toàn quốc. Số lượng đại lý chấp nhận thẻ của Sacombank trên toàn quốc đã đạt con số 1.100 máy POS và 57 máy ATM, trong đó có 19 máy ATM liên kết với ngân hàng ANZ. Dự kiến sang năm 2007, Sacombank sẽ đặt hơn 400 máy ATM và 3.000 máy POS trên toàn quốc.
Cùng với sự phát triển và xu hướng toàn cầu hóa đang diễn ra sôi nổi, nhu cầu giao dịch và thực hiện các thanh toán quốc tế của các đơn vị, cá nhân sẽ tăng lên rất nhiều. Trước tình trạng này, các tổ chức tài chính, tín dụng tại Việt Nam, trong đó có Sacombank luôn hiểu rõ trách nhiệm của mình phải nỗ lực không ngừng để có thể đem đến tận tay người tiêu dùng Việt Nam những tiện ích ngân hàng thiết thực, nhằm rút ngắn khoảng cách giữa thành thị với nông thôn, giữa tiêu chuẩn quốc tế với quốc gia cũng như đưa Việt Nam hướng tới một nền kinh tế dịch vụ phi tiền mặt, góp phần hiện đại hóa các dịch vụ về ngân hàng, giảm thiểu được những rủi ro do giao dịch bằng tiền mặt mang lại.
Huỳnh Thắng

Bình luận (0)