'Sai phạm tại BV Mắt TP.HCM': Không tái bổ nhiệm đối với ông Trần Anh Tuấn

12/04/2017 06:26 GMT+7

* Thanh tra toàn diện bệnh viện Chiều 11.4, UBND TP.HCM có công văn chỉ đạo Thanh tra TP lập đoàn tiến hành thanh tra toàn diện đối với Bệnh viện (BV) Mắt TP.HCM.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2014 - 2016, báo cáo kết quả cho UBND TP vào ngày 15.5. UBND TP cũng thống nhất về việc không tái bổ nhiệm đối với ông Trần Anh Tuấn (nguyên Giám đốc BV Mắt TP.HCM), đưa ông Tuấn về Sở Y tế, chờ kết quả thanh tra của Thanh tra TP rồi xử lý theo quy định.
Báo Thanh Niên số ra ngày 10.4 có bài Không mổ vẫn nhận thù lao phẫu thuật - phản ánh về việc UBND TP chỉ đạo Sở Y tế TP kiểm tra và đã phát hiện ông Trần Anh Tuấn có những sai phạm như: không mổ, thậm chí có 21 ngày ở nước ngoài nhưng vẫn đứng tên trên 38 hồ sơ phẫu thuật nhằm hưởng thù lao mổ.
Chỉ riêng tiền thù lao mổ của ông Tuấn tại BV trong năm 2016 lên đến hơn 4,3 tỉ đồng; kê khai thu nhập (tại BV) không trung thực: Năm 2016 thu nhập thực tế 8 tỉ nhưng chỉ kê khai 4 tỉ đồng. Năm 2015 thu nhập hơn 6,1 tỉ chỉ kê khai 2,6 tỉ đồng... Hai phó giám đốc BV là bác sĩ Phí Duy Tiến và bác sĩ Võ Thị Chinh Nga cũng có một số sai phạm nhưng mức độ nhỏ hơn.

tin liên quan

Hàng vạn người mổ mắt được trả lại tiền
Bệnh nhân đến mổ tại Bệnh viện Mắt TP.HCM đã bị thu trước tiền tái khám sau mổ, tổng cộng gần 11 tỉ đồng. Việc thu tiền này hoàn toàn sai trái và UBND TP đã yêu cầu phải tìm cách trả lại.
Điều nhiều người thắc mắc là tại sao trước đó BV Mắt TP.HCM đã thu “ăn gian” tiền của bệnh nhân kéo dài từ năm 2013 - 2014 với số tiền lên đến gần 11 tỉ đồng, nhưng khi bị phát hiện, chỉ buộc BV trả lại tiền mà không xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo BV (thời kỳ này ông Trần Anh Tuấn làm giám đốc), để rồi số tiền đó đến nay chỉ mới trả lại cho bệnh nhân vài chục triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.