Samsung phủ nhận sản xuất smartphone màn hình gập tầm trung

16/11/2023 08:50 GMT+7

Tin đồn về một chiếc smartphone màn hình gập tầm trung mang thương hiệu Galaxy một lần nữa bị dập tắt khi Samsung đã chính thức xác nhận thông tin này.

Theo PhoneArena, mặc dù smartphone màn hình gập vẫn chiếm một phần nhỏ trên thị trường di động nhưng đây là danh mục duy nhất đang phát triển. Samsung là công ty dẫn đầu thị trường, tuy nhiên smartphone màn hình gập của hãng khá đắt, từ 1.000 USD cho mẫu Galaxy Z Flip5 dạng vỏ sò và 1.800 USD cho mẫu Galaxy Z Fold5 dạng cuốn sách.

Samsung phủ nhận sản xuất smartphone màn hình gập tầm trung - Ảnh 1.

Samsung vẫn chưa có kế hoạch cho Galaxy màn hình gập tầm trung

CHỤP MÀN HÌNH PHONEARENA

Với mức giá 699 USD, Razr 2023 của Motorola là smartphone màn hình gập giá rẻ nhất hiện có ở Mỹ, và một báo cáo gần đây cho biết Samsung có thể phát hành một smartphone màn hình gập có giá từ 400 đến 500 USD vào năm 2024.

Báo cáo này ngay lập tức nhận được nhiều sự hoài nghi khi người dùng cho rằng thật khó để Samsung có thể giảm một nửa giá bán so với giá smartphone màn hình gập rẻ nhất của hãng hiện nay. Thêm vào đó, việc sản xuất smartphone màn hình gập không phải là đơn giản như tạo ra một điện thoại giá rẻ hơn như Galaxy S23 FE. Một số yếu tố bộ phận cao cấp như màn hình hay bản lề linh hoạt, đồng thời liên quan đến các kỹ thuật phức tạp cũng như nhiều hoạt động R&D khác. Vì doanh số bán hàng vẫn chưa đạt đến mức các nhà sản xuất có thể tận dụng lợi thế về quy mô sản phẩm nên rất khó để họ đưa ra các mẫu rẻ hơn, và Samsung cũng vậy.

Giờ đây, mọi thứ được sáng tỏ khi Samsung phủ nhận tin đồn họ sẽ phát hành một chiếc smartphone màn hình gập tầm trung. Phát ngôn viên của Samsung nói: "Chúng tôi không có kế hoạch sản xuất smartphone này và những tin đồn mới nhất là vô căn cứ".

Trước đó, một CEO của Samsung ám chỉ rằng công ty không có kế hoạch phát hành một chiếc điện thoại màn hình gập giá tầm trung trong tương lai gần. Nhưng liệu đó có phải là quyết định đúng đắn hay không lại là câu chuyện khác bởi nhiều công ty đang gia nhập thị trường smartphone màn hình gập với giá rẻ hơn, chẳng hạn Tecno từ Trung Quốc có kế hoạch tung ra mẫu có giá 600 USD ở một số thị trường, trong khi Huawei cũng hướng đến sản phẩm giá rẻ hơn vào năm tới. Nếu Samsung muốn tiếp tục định vị mình là công ty dẫn đầu thị trường, hãng phải thay đổi, đặc biệt khi muốn đạt mục tiêu bán 20 triệu smartphone màn hình gập vào năm tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.