Sân bay Long Thành: Người dân gấp rút dọn nhà nhường đất cho đại dự án

Lê Lâm
Lê Lâm
17/04/2022 14:26 GMT+7

Sau khi nhận tiền đền bù và được cấp đất tái định cư, người dân vùng dự án sân bay Long Thành nhanh chóng xây dựng nhà, đồng thời gấp rút dọn dẹp, tháo dỡ ngôi nhà cũ để nhường đất cho đại dự án.

Trong những ngày qua, gia đình chị Ôn Thị Ngọc Mai (ấp Suối Trầu 1, xã Bình Sơn, H.Long Thành, Đồng Nai) gấp rút dọn dẹp, thu gom đồ đạc tại căn nhà đã ở để nhường đất cho dự án sân bay Long Thành.

Gia đình chị Ôn Thị Ngọc Mai gấp rút dọn nhà nhường đất cho dự án sân bay Long Thành

LÊ LÂM

Ngay phía sau nhà chị, đại dự án đang triển khai rầm rộ, các phương tiện máy móc hoạt động liên tục, từng ụ đất rộng và cao được tập kết tại đây.

Gia đình chị Mai thuộc diện giải tỏa trắng, tiền đền bù cũng như đất tái định cư cũng đã được cấp. Dù nhà mới ở khu tái định cư xây dựng chưa xong nhưng do công trình sân bay đã thi công sát bên, hơn nữa chính quyền vận động bàn giao sớm mặt bằng nên gia đình chị quyết định dọn ra nơi khác thuê nhà ở tạm.

Đất dôi dư được tập kết từng ụ rộng và cao ngay sát khu vực ấp Suối Trầu 1

LÊ LÂM

Theo UBND H.Long Thành, đối với những trường hợp như chị Ôn Thị Ngọc Mai, huyện sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà. Hiện có 988 trường hợp phải thuê nhà để ở như chị Mai, nhằm giao đất cho chính quyền để thực hiện dự án. UBND H.Long Thành cũng đã chi hỗ trợ hơn 20 tỉ đồng cho người dân đi thuê nhà để ở.

Về tình hình giải phóng mặt bằng, đến nay Đồng Nai đã bàn giao cho chủ đầu tư hơn 2.110 ha. Trong đó, có 1.613 ha thuộc giai đoạn 1 (giai đoạn này chủ đầu tư cần 1.810 ha để thi công); đối với khu vực dự trữ đất dôi dư, đã bàn giao 497 ha trên tổng số 720 ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng (áo xanh ở giữa) kiểm tra thực địa

LÊ LÂM

Ngày 13.4 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng. Tại đây sau khi lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã nói lời cảm ơn những người dân phải thuộc diện di dời đã chia sẻ, đồng thuận và ủng hộ để dự án trọng điểm quốc gia đạt tiến độ yêu cầu.

Sau đó lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân

LÊ LÂM

Trả lời báo chí, ông Cao Tiến Dũng cho biết Đồng Nai sẽ cố gắng hoàn thành việc giải phóng mặt bằng khu vực ưu tiên của giai đoạn 1 (rộng 1.810 ha) vào cuối tháng 4.2022. Hiện khu vực ưu tiên giai đoạn 1 vẫn còn 326 hộ dân chưa di dời trên diện tích gần 62 ha.

Người dân xây nhà tại khu tái định cư sân bay Long Thành

LÊ LÂM

Dự án sân bay Long Thành có diện tích gần 5.000 ha, có 5.541 hộ gia đình thuộc diện giải tỏa. Trong đó số hộ bị giải tỏa trắng và thuộc diện bố trí tái định cư là khoảng 4.330 hộ.

Để bố trí nơi ở cho những hộ dân này, Đồng Nai đã xây dựng khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn với diện tích 282 ha, bố trí hơn 5.000 lô đất. Đây được xem là một trong những khu đô thị hiện đại nhất Đồng Nai. Đến nay H.Long Thành đã xét duyệt 2.729 hộ, tổ chức bốc thăm cho 1.569 hộ, đã có quyết định giao đất cho 1.362 hộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.