Sân chơi lớn của những cua rơ phong trào

25/03/2016 18:15 GMT+7

Dù mới bước sang tuổi thứ 3 nhưng giải đua xe đạp truyền hình Bình Dương mở rộng - Cup Becamex IDC đã trở thành sân chơi 'không thể bỏ qua', là điểm hẹn của những tay đua phong trào.

Dù mới bước sang tuổi thứ 3 nhưng giải đua xe đạp truyền hình Bình Dương mở rộng - Cup Becamex IDC đã trở thành sân chơi 'không thể bỏ qua', là điểm hẹn của những tay đua phong trào. 

Ngày mai, 26.3, chặng đua mở màn sẽ diễn ra tại thành phố mới Bình Dương hướng về huyện Dầu Tiếng - Ảnh: Khả Hòa  
Điều này thể hiện rõ nhất nếu năm 2014 chỉ có các đội đua thuộc 2 tỉnh, thành lân cận Bình Dương là TP.HCM và Đồng Nai thì đến năm 2015, có đến 25 CLB trong đó có nhiều đơn vị xa như Phú Yên, Vũng Tàu, Tiền Giang... tham dự. Còn lần này cũng ngần ấy đội nhưng hứa hẹn hấp dẫn hơn nhiều khi lực lượng tham gia có sự tinh lọc đáng kể. Hơn nửa việc phân hạng A (dành cho các tay đua từng thi đấu chuyên nghiệp), hạng B (dành cho các tay đua phong trào) giúp các tay đua có được sự cạnh tranh công bằng, hào hứng hơn.
Ngày mai, 26.3, chặng đua mở màn sẽ diễn ra tại thành phố mới Bình Dương hướng về huyện Dầu Tiếng với cự ly 81km, sau đó cứ đều đặn 2 tháng một lần sẽ diễn ra 4 chặng còn lại trong năm 2016.
Tổng giải thưởng của cụôc đua lên đến 300 triệu đồng thực sự là một sân chơi lớn dành cho xe đạp phong trào. Ở góc độ xã hội, sự phát triển của cuộc đua đã góp phần mang đến hiệu ứng tích cực đối với việc vận động người dân chọn đi xe đạp như một cách rèn luyện sức khỏe và bảo vệ môi trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.