‘Săn’ hoa và quà tặng chị em ngày 8.3 như thế nào?

07/03/2024 08:00 GMT+7

Đến hẹn lại lên, thị trường hoa, quà tặng ngày Quốc tế phụ nữ (8.3) lại trở nên sôi động. Từ các chợ hoa, siêu thị cho đến trang thương mại điện tử, hàng ngàn loại quà tặng đã được bày bán với nhiều mức giá khác nhau.

"Đường quà tặng Nguyễn Văn Cừ" năm nay có gì?

Ở TP.HCM, dễ nhận thấy nhất trong những ngày này là "đường quà tặng ngày lễ" Nguyễn Văn Cừ (Q.1). Tại đây, như đến hẹn lại lên, vào các ngày như: Tình nhân (14.2), Giáng sinh, Phụ nữ Việt Nam (20.10) và ngày Quốc tế phụ nữ (8.3)… "rừng" hoa cùng quà tặng nằm dọc hai bên đường với nhiều màu sắc sặc sỡ.

Từng bán hoa, quà nhiều năm tại đây, Trương Định (30 tuổi), ngụ tại TP.Thủ Đức, cho biết năm nay vẫn tiếp tục bày bán hoa cho ngày 8.3. Mặt hàng chủ lực của Định bán là hoa hồng được làm từ sáp và giấy. Năm nay, anh mang hơn 300 bó hoa đến đây để bán. Sở dĩ anh Định bán các loại giống năm ngoái vì xu hướng chọn hoa sáp, giấy vẫn còn "hot", được nhiều bạn trẻ ưa chuộng và "cháy hàng" trong ngày 8.3.

‘Săn’ hoa và quà tặng chị em ngày 8.3 như thế nào?- Ảnh 1.

Hoa hồng sáp, giấy được bày bán trên đường Nguyễn Văn Cừ (Q.1)

Dạ Thảo

Theo Định, hiện tại mặt hàng hoa hồng này gồm 2 loại lớn và nhỏ. Trong đó, hoa hồng sáp loại lớn gồm 20 bông có giá từ 150.000 – 200.000 đồng/bó; loại nhỏ có 3 bông với giá 40.000 đồng/bó. Còn hoa hồng giấy loại lớn bó có 11 bông với giá 100.000 đồng; loại nhỏ bó có 3 bông giá 40.000 đồng.

Cũng vừa dọn hàng bày bán tại đường Nguyễn Văn Cừ vào sáng 6.3, Lê Quang Tú (25 tuổi), ngụ tại TP.Thủ Đức, nói rằng cao điểm bán hoa ngày Quốc tế phụ nữ sẽ rơi vào ngày 7 và 8.3. Tú cũng bán các loại hoa hồng bó sẵn, trong đó cũng được làm từ sáp, giấy và nhựa. Tuy nhiên, giá bán ra của Tú có sự chênh lệch so với một vài chỗ. Cụ thể như bó 10 bông có giá từ 100.000 – 200.000 đồng; loại "khổng lồ" 70 – 90 bông có giá từ 650.000 – 700.000 đồng…

Đa dạng mặt hàng quà tặng 8.3

Trong khi đó, tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Q.10, TP.HCM) cũng bắt đầu tấp nập người đến mua hoa cho ngày 8.3. Tại đây, các gian hàng đã bày bán nhiều loại hoa từ dạng thô đến bó hoặc đã cắm vào chậu. Một tiểu thương cho biết giá hoa hồng hiện tại đang ở mức trung bình, tuy nhiên vào ngày 7 và 8.3 giá sẽ cao hơn. Đơn cử như loại bó 50 bông hoa hồng đỏ có giá từ 150.000 – 200.000 đồng, trắng 130.000 đồng, vàng 120.000 đồng…

‘Săn’ hoa và quà tặng chị em ngày 8.3 như thế nào?- Ảnh 2.

Nhiều loại hoa màu sắc bắt mắt "chờ" người mua tại chợ Hồ Thị Kỷ (Q.10)

Dạ Thảo

"Ngoài ra, những loại hoa được bài trí, cắt tỉa, cắm vào chậu hay được tạo hình thành bó sẽ có mức giá cao hơn. Chẳng hạn như bó hoa hồng nhung loại 1, màu sậm, cánh nở đẹp có giá đến 700.000 đồng. Còn loại hoa hồng được cắm vào chậu, từ 20 bông trở lên có giá vào khoảng 500.000 đồng", vị tiểu thương này cho hay.

Cũng trong nhiều năm trở lại, việc ngại ra ngoài mua quà tặng thì hình thức mua hàng trực tuyến đã trở nên quen thuộc với bạn trẻ. Nhiều người chọn mua trực tuyến và được giao hàng tận nơi. Do đó, cũng ở thời điểm này, những trang thương mại điện tử, website bán hàng lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc sàn thương mại điện tử chuyên về quà tặng Beloved & Beyond, cho rằng nhu cầu tìm kiếm, mua quà tặng vào ngày 8.3 của nhiều người sớm hơn so với mọi năm. Ngay từ ngày 1.3, ông Tuấn đã nhận thấy bắt đầu có những đơn đặt hàng quà tặng, đồng thời số lượng người mua cũng tăng mạnh vào ngày 4 và 5.3.

Theo ông Tuấn, quà tặng về các bó, giỏ hoa hồng, hướng dương luôn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều bạn trẻ trong các dịp lễ hàng năm, vì hoa là món quà tinh thần, đẹp và giới nữ rất ưa chuộng. Năm nay, giá cả hoa cũng không có chiều hướng tăng mạnh, rơi vào khoảng 20 - 30% so với mức giá ngày thường. Do đó, các mặt hàng này cũng tương đối dễ chịu cho khách hàng khi đặt hoa.

‘Săn’ hoa và quà tặng chị em ngày 8.3 như thế nào?- Ảnh 3.

Một số mặt hàng quà tặng 8.3 được bày bán trên một sàn thương mại điện tử

Dạ Thảo

Mọi năm, sản phẩm hoa luôn là mặt hàng mà nhiều người chọn tặng chủ lực trong các ngày lễ, chiếm từ 80 - 90% sản lượng của sàn. Tuy nhiên, năm nay, đã giảm xuống dưới 60% nhu cầu về hoa, thay vào đó, các sản phẩm được khách quan tâm như: trái cây, bánh kem, cây xanh, thú nhồi bông, trang sức, quà tặng sức khỏe, nước hoa, chocolate… Do đó, về quà tặng, năm nay nhiều cửa hàng cũng có sự chuẩn bị, đa dạng sản phẩm để khách hàng có thể đặt mua.

"Năm nay, tôi ghi nhận xu hướng tìm kiếm những món quà ngoài hoa tươi rất nhiều, tăng từ 5 - 10%. Từ đó cho thấy, khách hàng đã thay đổi dần từ mặt hàng hoa truyền thống, đậm tinh thần, sang những món quà có giá trị lâu dài hoặc dinh dưỡng, sức khỏe, trang trí để tặng cho những người phụ nữ. Mức giá trung bình cho một đơn hàng quà tặng 8.3 năm nay ở sàn tương đối cao so với mặt bằng chung, dao động từ 700.000 – 750.000 đồng/đơn hàng", ông Tuấn cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.