‘Săn’ học bổng, mở rộng đường đến ĐH

03/08/2023 15:18 GMT+7

'27, 28 điểm nhưng vẫn định từ bỏ giấc mơ học ĐH vì nhà nghèo' là chia sẻ của rất nhiều sĩ tử trên diễn đàn mạng xã hội trong thời gian gần đây. Thay vì chia buồn, không ít người đã chỉ ra cho các bạn một con đường sáng, đó là ứng tuyển vào các quỹ học bổng.

Chủ động tìm học bổng từ năm lớp 12

Hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nhiều sinh viên chia sẻ rằng đã tìm hiểu về các quỹ học bổng từ những năm học THPT để viết tiếp ước mơ ĐH.

Nguyễn Thị Anh Thư (sinh viên năm 2 ngành marketing Trường ĐH Nam Cần Thơ, thành viên Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin) cho biết, từ đầu năm lớp 12 đã chủ động tìm kiếm quỹ học bổng qua các kênh thông tin trên mạng xã hội.

‘Săn’ học bổng, mở rộng đường đến ĐH - Ảnh 1.

Anh Thư (áo nơ) cùng các bạn nhận học bổng của Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin tại TP.HCM

NVCC

Theo Anh Thư, quá trình xin học bổng của Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin diễn ra trong hơn 3 tuần, bao gồm: vòng xử lý hồ sơ, phỏng vấn trực tuyến và xác minh hoàn cảnh tại nhà.

Anh Thư kể: “Để có thêm kinh nghiệm, mình đã tìm hiểu kỹ các thông tin trên website quỹ cũng như kết bạn với những anh, chị từng nhận học bổng để hỏi về những điều chưa rõ”.

Bên cạnh đó, Thư cho rằng một hồ sơ nổi bật cần thể hiện được ý chí vươn lên. “Để trúng tuyển học bổng, ứng viên cần đạt thành tích cao trong học tập và các cuộc thi như cuộc thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật hay thanh thiếu niên sáng tạo. Đặc biệt, các bạn cũng cần chứng tỏ bản thân có thái độ tích cực, biết vạch ra định hướng và mục tiêu rõ ràng”, nữ sinh đúc kết.

Tương tự, Trần Thái Thanh (sinh viên năm 3 khoa Báo chí và truyền thông Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, thành viên Quỹ học bổng VietSeeds) bắt đầu tìm hiểu về các quỹ học bổng từ năm lớp 12 qua các hội nhóm trên Facebook cũng như anh chị khóa trên.

Để ứng tuyển vào Quỹ học bổng VietSeeds, Thái Thanh phải trải qua 3 vòng thi trong gần 3 tháng, bao gồm vòng nộp đơn, phỏng vấn trực tiếp và vòng đánh giá các kỹ năng khác của ứng viên như thuyết trình, làm việc nhóm…

“Nếu muốn trở thành một phần của quỹ, mình phải hiểu về họ đã. Đặc biệt, đối với câu hỏi dạng chia sẻ thêm, mình sẽ không bỏ trống mà kể các câu chuyện ngoài lề như việc mình là thủ khoa chuyên văn lúc thi tuyển sinh lớp 10. Mình nghĩ đó cũng là cách giúp bản thân nổi bật hơn một chút so với các ứng viên khác”, Thái Thanh cho biết.

Cần “chiến thuật” đúng để có cơ hội

Nhờ học bổng từ các quỹ, sinh viên có thể giảm phần nào gánh nặng tài chính cho bố mẹ khi bước vào giảng đường đại học.

Điển hình, mức học bổng 20 triệu đồng/năm của Quỹ Thắp sáng niềm tin đã giúp Nguyễn Thị Anh Thư bớt lo về học phí và không phải “vùi đầu” làm thêm. Thay vào đó, nữ sinh chỉ cần làm công việc vừa sức tại phòng tuyển sinh của Trường ĐH Nam Cần Thơ để trang trải một phần sinh hoạt phí.

‘Săn’ học bổng, mở rộng đường đến ĐH - Ảnh 2.

Thái Thanh cùng các thành viên Quỹ học bổng VietSeeds tham quan văn phòng Lazada trụ sở TP.HCM

NVCC

Bên cạnh đó, muốn duy trì học bổng, Anh Thư cần đáp ứng điều kiện về thành tích, kỷ luật, đạo đức và hoạt động ngoại khóa tại Cộng đồng Thắp sáng niềm tin.

Nữ sinh kể: “Trong năm qua, mình luôn cố gắng học tập, tham gia tích cực các hoạt động và buổi học của quỹ. Hiện tại, mình cũng là thành viên Ban Truyền thông-gây quỹ của Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin với mong muốn đóng góp cho việc phát triển quỹ và giúp đỡ nhiều học sinh”.

Việc tham gia các chương trình của quỹ học bổng còn mang lại cho sinh viên cơ hội học tập, trải nghiệm, phát triển bản thân và mở rộng các mối quan hệ.

Theo Trần Thái Thanh, bên cạnh mức học bổng lên đến 1.500 USD (khoảng 35,5 triệu đồng) mỗi năm, nữ sinh còn được tham gia chương trình đào tạo riêng cho sinh viên của Quỹ học bổng VietSeeds, đồng thời nhận được sự giúp đỡ xuyên suốt quá trình học ĐH từ các anh, chị cố vấn.

Học bổng từ các quỹ là cơ hội tốt để những học sinh hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn có thể phát triển và cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, nếu muốn nhận cơ hội đó, các bạn cần có mục tiêu và “chiến thuật” đúng.

Theo anh Nguyễn Thanh Phong (Phó trưởng Ban Truyền thông-gây quỹ của Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin), khi đã xác định được nhu cầu và mục đích của mình, học sinh nên tìm hiểu về các quỹ học bổng càng sớm càng tốt để kịp thời trau dồi bản thân sao cho đáp ứng điều kiện của quỹ đó.

Trước tiên, ứng viên cần chăm chút kỹ hồ sơ ứng tuyển học bổng. Anh Thanh Phong cho hay, để biết phải chuẩn bị tài liệu gì, ứng viên cần căn cứ vào điều kiện mà học bổng đó đưa ra. Thông thường, hội đồng xét cấp học bổng dựa vào những yếu tố quan trọng như thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa, sự khao khát… để đánh giá và lựa chọn.

Anh Phong chia sẻ: “Một hồ sơ tốt, làm tôi ấn tượng là hồ sơ đáp ứng mọi điều kiện mà quỹ học bổng đưa ra. Bên cạnh đó, phần trình bày thông tin và các tài liệu có trong hồ sơ phải rõ ràng, đầy đủ, thể hiện được sự thấu hiểu của ứng viên về hoàn cảnh gia đình, đồng thời cho thấy mong muốn được đi học ĐH và quyết tâm nắm lấy cơ hội của ứng viên”.

Dễ tìm nhưng cần cẩn trọng

Hiện nay, học sinh có thể dễ dàng tiếp cận thông tin về các quỹ học bổng thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Tuy nhiên, anh Nguyễn Thanh Phong đề xuất, để tránh vướng phải chiêu trò lừa đảo của các đối tượng giả danh nhà trường, quỹ học bổng, học sinh nên tìm kiếm thông tin ở các nguồn uy tín như website của trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên các tỉnh/thành phố hoặc hội khuyến học tại địa phương.

“Khi đã tìm được thông tin về quỹ học bổng, các bạn cần kiểm tra từ nhiều nguồn, trao đổi với thầy cô hoặc những người từng nhận học bổng đó để đảm bảo thông tin mà mình nhận được là chính xác. Đặc biệt, các bạn cần cảnh giác với những đối tượng đề cập đến phí nộp hay xử lý hồ sơ vì các quỹ học bổng không bao giờ thu bất kỳ khoản phí nào trong suốt quá trình xét cấp học bổng của sinh viên”, anh Phong lưu ý thêm.

Một số học bổng uy tín dành cho học sinh, sinh viên

1. Quỹ học bổng VietSeeds là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2011 với mục tiêu cung cấp chương trình học bổng toàn diện cho sinh viên Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Thông thường, mỗi sinh viên sẽ được nhận mức học bổng 1.500 USD/năm (khoảng 35,5 triệu đồng).

Điều kiện nộp đơn vào Quỹ học bổng VietSeeds:

  • Sinh viên năm 1 có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
  • Thành tích học tập: Khá, giỏi, xuất sắc và có các kỹ năng học tập để có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ.
  • Hạn nộp hồ sơ: Hết ngày 7.8.2023.

2. Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin  thành lập vào năm 2007, hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện và phi lợi nhuận. Hàng năm, quỹ trao tặng học bổng toàn phần cho tân sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn với mức học bổng tối đa 20 triệu đồng/năm học (bao gồm học phí và sinh hoạt phí).

Năm 2023, quỹ dự kiến trao 60 suất học bổng cho học sinh lớp 12 năm học 2022-2023 của các trường THPT trên cả nước (thi ĐH năm 2023). Học sinh đăng ký xét cấp học bổng phải đáp ứng các tiêu chuẩn:

  • Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đủ điều kiện kinh tế để lo cho học sinh theo học ĐH.
  • Tối thiểu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến 3 năm liền tại cấp THPT, trong đó, ưu tiên học sinh đạt học sinh giỏi 3 năm liền; đạt thành tích cấp tỉnh/thành phố, quốc gia, quốc tế.

3. Chương trình học bổng Le So Memorial Scholarship of Excellence (LSMSE)

Giá trị mỗi suất học bổng là 2.000 USD/năm (khoảng 47,5 triệu đồng) theo tỷ giá hiện hành, phát theo từng học kỳ. Khoản tiền này sẽ được tài trợ trong 4-6 năm, tùy theo chương trình học của mỗi trường ĐH nếu sinh viên đáp ứng đủ điều kiện của học bổng trong suốt thời gian học. Ngoài ra, mỗi sinh viên sẽ có một người cố vấn hỗ trợ trong thời gian học ĐH.

Điều kiện ứng tuyển học bổng LSMSE :

  • Học sinh đạt 24 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT (không có môn nào dưới 6) hoặc có điểm tổng kết học kỳ 1 năm thứ nhất ĐH đạt từ 8.0 trở lên.
  • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.