Chân dung của ông bị xóa trên đồng tiền quốc gia, mất chức tổng tư lệnh quân đội, và thậm chí không còn được đóng vai trò lễ tân như ở các nền quân chủ lập hiến. Bây giờ nghị viện đang chuẩn bị tước đoạt nốt các bất động sản và cổ phiếu của ông. Đến cuối ngày hôm nay, Quốc vương Gyanendra sẽ phải khai báo hết số cung điện, nhà cửa, khách sạn, bất động sản ở nước ngoài, các bộ sưu tập nghệ thuật và bảo vật hoàng gia, tiền gửi ngân hàng ở Nepal và Thụy Sĩ.
Thủ tướng Nepal Man Shrestha đã cảnh báo việc kê khai đầy đủ là cơ hội cuối cùng để cứu vãn nền quân chủ. Cho đến nay, Quốc vương Nepal vẫn không trả lời đòi hỏi của chính phủ. "Nếu ông ta không hợp tác, việc hủy bỏ chế độ quân chủ càng dễ xảy ra hơn", Surya Thapa, một nhà nghiên cứu về Hoàng gia Nepal nhận định.
T.Khanh (Theo Times)
Bình luận (0)