Sân Mỹ Đình đã nhổ hết cỏ, làm lại ‘giao diện’ chuẩn bị đón tiếp đội Oman

15/02/2022 11:15 GMT+7

Theo sự chỉ đạo của Bộ VH-TT-DL, ngày 14.2, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã tiến hành việc trồng lại cỏ ở sân Mỹ Đình để phục vụ trận đấu trên sân nhà của tuyển Việt Nam gặp đội Oman vào ngày 24.3.

Đội tuyển Việt Nam còn 2 trận đấu nữa tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, trong đó có trận trên sân Mỹ Đình và sau đó là trận trên sân khách gặp đội Nhật Bản vào ngày 27.3.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình và các phòng chức năng tại Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình được các quan chức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và giám sát trận đấu do AFC cử sang, đánh giá cao về chất lượng trong trận tuyển Việt Nam gặp đội Trung Quốc vào ngày 1.2 vừa qua.

Mặt sân Mỹ Đình ngày 15.2.2022

Hoàng quân

Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT yêu cầu Khu liên hợp Mỹ Đình và Ban quản lý các dự án miền Trung – Tây Nguyên của Bộ tiếp tục phải có sự chuẩn bị chu đáo cho trận đấu ngày 24.3 tới đây.

Ngày 14.2, các công nhân đã bắt đầu tiến hành cắt cỏ, đánh rễ bằng các loại máy mới. Một công nhân cho biết: “Nếu như máy cũ thì sau khi cắt, cỏ vẫn dài 2 cm còn dùng máy mới, cỏ chỉ còn dài 1 cm thì sau này cỏ sẽ mọc nhanh hơn. Chúng tôi còn bù thêm cát vào sân để sân có độ đằm. Việc xới cỏ và đánh lỗ trên mặt sân để cỏ mọc cũng được làm bằng máy hiện đại. Ngoài ra còn phải dùng thuốc diệt giun mà không được làm hại cỏ. Sử dụng các loại phân và thuốc bảo vệ thực vật phù hợp để mặt sân không bị úa trong mùa đông giá rét, sương muối. Đến khoảng giữa tháng 3, cỏ sẽ xanh dần và đến trận đấu thì đảm bảo mặt sân sẽ rất đẹp”.

Đúng 1 tháng nữa, cỏ sẽ xanh tốt còn hiện tại cỏ cũ đã được nhổ

HOÀNG QUÂN

Mặt sân phải được chăm sóc tốt

HOÀNG QUÂN

Đến trận đấu ngày 24.3, mặt sân sẽ phải đẹp long lanh

HOÀNG QUÂN

Được biết, chi phí chăm sóc mặt sân khoảng vài trăm triệu đồng. Hiện tại, Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính do vẫn đang phải trả nợ nốt khoản nợ mà từ thời giám đốc cũ để lại.

Mới đây, lãnh đạo ngành thể thao đã yêu cầu các doanh nghiệp liên doanh, liên kết với Khu liên hợp, khẩn trương thanh toán đầy đủ các khoản công nợ phải thu theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và theo quy định. Khu liên hợp thực hiện hợp đồng liên doanh, liên kết theo văn bản được Bộ VH-TT-DL chấp thuận. Khu liên hợp có trách nhiệm đề xuất phương án và giải pháp xử lý tài chính hình thành trong thời gian thực hiện liên doanh, liên kết sau khi hợp đồng hết hạn, báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Nếu Khu liên hợp Mỹ Đình có nhu cầu thực hiện liên doanh, liên kết thì phải lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết theo đúng quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Như vậy, sau khi chấm dứt các hợp đồng liên doanh liên kết, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình sẽ không còn nhiều khoản thu để phục vụ các hoạt động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.