Sáng 18.12.2025, nhiều khu vực tại TP.HCM ghi nhận hiện tượng không khí mờ đục bao trùm không gian đô thị. Từ sáng sớm, các tòa nhà cao tầng bị che khuất bởi lớp bụi mịn lơ lửng, khiến tầm nhìn giảm rõ rệt.

Sáng 18.12.2025, nhiều khu vực tại TP.HCM ghi nhận hiện tượng không khí mờ đục bao trùm không gian đô thị
ẢNH: SẦM ÁNH
Thời tiết sáng sớm se lạnh vào buổi sáng, nắng xuất hiện gián đoạn. Tuy nhiên, theo các hệ thống theo dõi chất lượng không khí, nồng độ bụi mịn PM2.5 tại TP.HCM đang ở mức cao, kéo theo chỉ số AQI được xếp loại kém. Mức ô nhiễm này có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhóm người nhạy cảm, trong khi người bình thường ít chịu tác động hơn.
Càng về trưa và chiều thì chỉ số ô nhiễm nằm ở mức báo động đỏ, nhiều nơi có chỉ số AQI ở mức 151 - 167, tương đương với chất lượng không khí ở mức xấu, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Càng về trưa và chiều thì chỉ số ô nhiễm nằm ở mức báo động đỏ, nhiều nơi có chỉ số AQI ở mức 151 - 167
ẢNH: SẦM ÁNH
Nhiều người dân cho biết, hiện tượng lớp “sương trắng” dày đặc vào buổi sáng thực chất không phải sương mù tự nhiên mà là dấu hiệu của không khí ô nhiễm tích tụ. Khi di chuyển ngoài đường, họ chủ động sử dụng khẩu trang để hạn chế hít phải bụi mịn, do lo ngại các vấn đề về hô hấp.
Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng bầu trời sáng sớm mang lại cảm giác dễ chịu, mát mẻ và chưa nhận thấy ảnh hưởng rõ ràng đến sức khỏe. Một số người nhận định màu trắng xuất hiện trên bầu trời có thể xuất phát từ yếu tố thời tiết, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm.
Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, do nhiễu động gió đông hoạt động tốt trở lại dự báo hôm nay TP.HCM và Nam bộ xuất hiện đợt mưa trái mùa nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to. Cần đề phòng giông, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bình luận (0)