Theo số liệu quan trắc của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào chiều tối qua, tại Nha Trang gió mạnh cuối cấp 9, giật cấp 10 trong khi tâm bão còn cách Nha Trang khoảng 120 km về phía đông. Tại Tuy Hòa (Phú Yên) gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 8; Phan Rang gió đã mạnh cấp 5. Thứ trưởng Bộ Thủy sản Nguyễn Việt Thắng đang túc trực tại tỉnh Bình Thuận vào tối qua đã báo cáo qua điện thoại với Ban chỉ đạo tiền phương rằng, ở đảo Phú Quý, nơi tâm bão dự kiến đi qua đang có sóng to, mưa lớn. Lúc 19 giờ đêm qua gió mạnh cấp 7, giật trên cấp 7 và đã có 4 chiếc tàu bị chìm, nhưng rất may là không có thiệt hại về người.
Sà lan WM Benefit Plus II (Malaysia) chở gỗ mắc cạn tại vùng biển bãi Dại, TP Quy Nhơn (Bình Định) - Ảnh: Đình Phú |
Theo báo cáo nhanh của Phân ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão miền Nam, tính đến 19 giờ ngày 4.12, việc đối phó với bão đã được triển khai như sau: Tại Ninh Thuận, tổng số tàu thuyền của tỉnh là 1.954 chiếc (11.388 lao động) đã vào bờ trú ẩn an toàn. Tỉnh đã cấp 29.500 bao cát để chằng chống kho tàng nhà cửa, đảm bảo an toàn cho công trình. Tại Bình Thuận, đến chiều 4.12, toàn bộ 7.769 chiếc thuyền của tỉnh đã vào nơi trú ẩn an toàn. Tỉnh cũng đã tổ chức di dời 1.793 hộ đến nơi an toàn đồng thời thông báo cho học sinh được nghỉ học 2 ngày 4-5.12. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, đến 17 giờ 30 ngày 4.12, tất cả tàu thuyền đã vào nơi trú ẩn an toàn với tổng số 3.595 chiếc. Tại TP.HCM, đến 17 giờ cùng ngày vẫn còn 1.148 tàu đánh bắt ở khu vực biển Cần Giờ, tuy nhiên vẫn giữ được liên lạc. Về đê biển, có 2 khu vực xung yếu là Gò Công (Tiền Giang) và Gành Hào (Bạc Liêu) đang có lực lượng túc trực đối phó ứng cứu sự cố kịp thời khi bão đến.
Ngư dân Phú Yên đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão - Ảnh: Trình Kế |
Tại cuộc họp, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo các trưởng đoàn phòng chống bão và các tỉnh, thành phải thực hiện nghiêm túc và quyết liệt các biện pháp đã đề ra, không được lơ là chủ quan vì diễn biến bão vẫn còn phức tạp. Đặc biệt, Phó thủ tướng lưu ý đến khả năng bão đi dọc theo biển và gây sóng lớn tại các cửa sông, cửa biển vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời nhắc nhở các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Bến Tre, Tiền Giang phải chủ động di dời dân, ứng phó với khả năng bão vẫn mạnh khi đi sâu vào đất liền. Theo dự báo của các cơ quan khí tượng trên thế giới, có 2 khả năng về đường đi của bão.
- Thứ nhất là khả năng bão sẽ đi qua Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, phía nam TP.HCM và vào các tỉnh miền Tây Nam Bộ.
- Khả năng thứ hai là bão sẽ trượt dọc theo bờ biển từ cực Nam Trung Bộ đến Nam Bộ rồi suy yếu ở vùng phía bắc bán đảo Cà Mau.
| Theo bản tin khẩn cấp về cơn bão số 9 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương phát lúc 21 giờ 30 đêm qua, vị trí tâm bão hồi 19 giờ ngày 4.12 ở vào khoảng 11,0 độ vĩ bắc, 109,5 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bình Thuận khoảng 90 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 - 102 km/giờ), giật trên cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Như vậy, bão tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển từ Phú Yên đến SócTrăng. Khoảng sáng 5.12, vùng tâm bão có khả năng đi vào địa phận các tỉnh từ Bình Thuận đến Trà Vinh. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Sóc Trăng có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật trên cấp 10, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét. Biển động rất mạnh. Từ sáng 5.12, các tỉnh đồng bằng Nam Bộ, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật trên cấp 8. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận, phía nam Tây Nguyên, Nam Bộ và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, cần đề phòng lốc xoáy. Vùng ven biển các tỉnh từ Phú Yên đến Sóc Trăng cần đề phòng nước dâng cao do bão kết hợp với thủy triều cao từ 3 - 4 mét và sóng biển cao từ 5 - 7 mét.
Trả lời phỏng vấn của PV Thanh Niên qua điện thoại về ảnh hưởng của bão Durian đối với TP.HCM, ông Nguyễn Minh Giám, Trưởng phòng dự báo, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, từ đêm 4.12 bão đã bắt đầu ảnh hưởng đến huyện Cần Giờ. Do tâm bão đi về hướng nam, nên sẽ đi ngang qua huyện Cần Giờ trước khi về phía Trà Vinh vào ngày hôm nay (5.12), với sức gió mạnh khoảng cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 9. Khu vực nội thành cũng chịu ảnh hưởng của bão, nhưng không thể xác định được mức độ ảnh hưởng sẽ như thế nào. |
Diễn tiến ở các địa phương
Bình Định
Vào khoảng 5 giờ sáng 4.12, sà lan mang số hiệu WM Benefit Plus II (của Malaysia) bị bứt neo và mắc cạn tại vùng biển bãi Dại (Quy Nhơn). Sóng to gió lớn đã nhấn chìm và làm gãy đôi thân sà lan. 4.000m3 gỗ còn lại trên sà lan có nguy cơ tràn xuống biển. Theo ông Bùi Văn Vương, Giám đốc Cảng vụ Quy Nhơn, trước khi bị nạn, chiếc sà lan nói trên đã chở hơn 10.000m3 gỗ cây từ Papua New Guinea đến trả hàng tại Cảng Quy Nhơn và được bố trí neo đậu tại khu V2. Bộ đội biên phòng tỉnh đã tiếp cận và đưa ra phương án bảo vệ tài sản, phương tiện bị nạn. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến bất lợi nên công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Rất may là không có thiệt hại về người.
![]() Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định giúp dân chằng chống nhà cửa tại TP Quy Nhơn vào sáng 4.12 - Ảnh: Đình Phú |
Đình Phú - Cao Nguyên
Khánh Hoà
Sau cuộc họp vào lúc 20 giờ hôm qua, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Lâm Phi cho biết đã chỉ đạo: Chưa cho phép ngư dân quay trở lại lồng bè, tàu thuyền và những vùng xung yếu; đồng thời đề phòng lũ quét do mưa lớn. Nếu không có gì thay đổi, sáng nay 5.12, người dân tránh bão trở về nhà. Riêng học sinh vẫn tiếp tục nghỉ học thêm 1 ngày.
Xuân HòA - Diệp Đức Minh
Bình Thuận
Lúc 21 giờ hôm qua, bão số 9 đã đổ bộ vào huyện đảo Phú Quý của tỉnh Bình Thuận (cách bờ biển TP Phan Thiết 58 hải lý). Theo ông Huỳnh Văn Hưng, Chủ tịch UBND huyện, thì sức gió khu vực đảo đang ở cấp 10, giật đến cuối cấp 11. Đã có 3 nhà dân bị sập, 7 thuyền công suất 20 CV đang neo đậu ở bãi ngang xã Ngũ Phụng bị gió nhấn chìm, 2 lồng cá mú nuôi trên biển ở xã Long Hải bị bể. Một tàu có công suất 60 CV trên đường tránh bão bị chìm, rất may không thiệt hại nhân mạng.
Lê Hân
Lâm Đồng
Sở Giáo dục đã ban hành công văn khẩn cho học sinh nghỉ học trong ngày hôm nay 5.12. Lúc 16 giờ hôm qua, trời Đà Lạt đã bắt đầu có mưa lớn.
Lê Hân - Lâm Viên
|
Thông tin về tàu tránh bão của ngư dân VN bị Indonesia tạm giữ Theo báo cáo nhanh sáng 4.12 của Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng: Tàu BTH 1799 TS, gồm 9 thuyền viên, do ông Trần Huy Thắng, sinh năm 1984, trú tại phố 2, phường Phước Lợi, La Gi, Bình Thuận, làm thuyền trưởng, bị bắt lúc 8 giờ ngày 1.12 khi đang di chuyển về vùng biển Indonesia để tránh bão số 9. Người và phương tiện đang bị tạm giữ tại đảo Cali-721. Hiện nay, phía Indonesia tạm giữ thuyền trưởng, còn toàn bộ thuyền viên được đưa lên đảo bổ củi. Ông Trần Văn Hùng, thuyền viên của tàu, đã dùng bộ đàm báo về nhà toàn bộ sự việc. Danh sách thuyền viên trên tàu này gồm: Trần Huy Thắng, Trần Văn Hùng, Trần Hồng Tiến, Nguyễn Hoài Tuấn, Huỳnh Hải Đăng (quê La Gi, Bình Thuận); Nguyễn Đình Thức, Trần Văn Bình, Nguyễn Khoa, Hoàng Xuân Văn (quê Quỳnh Lưu, Nghệ An). Ngoài ra, tàu BTH 0477 TS, gồm 10 người, do ông Nguyễn Ngọc Dũng, sinh năm 1967, trú tại khu phố 5, phường Phước Hội, La Gi, Bình Thuận, bị phía Indonesia kiểm soát lúc 14 giờ ngày 3.12, bắt giữ thuyền trưởng, thu bộ đàm, đưa sang tàu của Indonesia, sau đó buộc dây kéo tàu BTH 0477 TS. Số thuyền viên trên tàu lợi dụng sơ hở đã chặt dây, lái tàu bỏ chạy về VN, để lại thuyền trưởng trên tàu Indonesia. Trên đường đi, tàu BTH 0477 TS gặp tàu câu của VN, liền nhờ bộ đàm gọi về gia đình thông báo lại toàn bộ sự việc. Do không còn bộ đàm nên chưa rõ tàu BTH 0477 TS đã về đến đâu. P.V |
M.V - Q.T

Bình luận (0)