Hiện các nhà thiên văn chỉ xác định được 2 thiên thể được liệt vào dạng plutoid trong hệ Mặt trời, đó là Pluto và Eris. Ceres, hiện diện tại vành đai thiên thể giữa sao Hỏa và sao Mộc, vẫn sẽ được gọi là hành tinh lùn do có khoảng cách gần với Mặt trời hơn so với Hải Vương tinh. Như vậy, với sự thay đổi định nghĩa như trên, hệ Mặt trời sẽ chỉ còn lại 8 hành tinh gồm: sao Thủy, sao Kim, Trái đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương. Sao Diêm Vương có đường kính 2.274 km và cách mặt trời 5,9 tỉ km. Nó mất 247,7 năm trái đất để hoàn thành quỹ đạo, có 1 mặt trăng lớn và 2 mặt trăng nhỏ.
T.M
Bình luận (0)