Sao Hollywood Gwyneth Paltrow hầu tòa vì... trượt tuyết!

22/03/2023 12:45 GMT+7

Phiên tòa xét xử vụ tai nạn trượt tuyết năm 2016 liên quan đến Gwyneth Paltrow đã bắt đầu hôm 21.3.

Nữ diễn viên kiêm doanh nhân Gwyneth Paltrow có mặt tại phòng xử án ở thành phố Park, bang Utah (Mỹ) khi bồi thẩm đoàn ngồi vào vị trí và bắt đầu tuyên bố mở đầu vụ án.

Terry Sanderson, 76 tuổi, cáo buộc Gwyneth Paltrow đã đâm vào người khiến ông ta bị thương nặng khi cả hai đang trượt tuyết trên một ngọn núi ở Utah vào tháng 2.2016.

Sao Hollywood Gwyneth Paltrow hầu tòa vì... trượt tuyết! - Ảnh 1.

Ngôi sao Hollywood Gwyneth Paltrow

Fox News

Trong các tài liệu tòa án do Sanderson đệ trình ban đầu, được CNN thu thập vào năm 2019, Sanderson cáo buộc trong khi trượt tuyết tại Deer Valley Resort, Paltrow bị "mất kiểm soát… va chạm ông rất mạnh, khiến ông bất tỉnh và chấn thương sọ não, gãy 4 xương sườn cùng những vết thương nghiêm trọng khác".

Sanderson cũng tuyên bố Paltrow và người hướng dẫn trượt tuyết của cô đã bỏ trốn sau vụ việc.

Gwyneth Paltrow cũng đệ đơn kiện Sanderson - một bác sĩ mắt đã nghỉ hưu, cho rằng ông đã đụng vào cô.

Theo đơn kiện của Paltrow, cô "đang tận hưởng chuyến đi chơi trượt tuyết cùng gia đình trong kỳ nghỉ ở Utah thì nguyên đơn tông mạnh vào lưng cô. Nguyên đơn xin lỗi. Nữ diễn viên run sợ và buồn, bỏ trượt tuyết trong ngày hôm đó".

Sanderson ban đầu đòi Paltrow bồi thường 3,1 triệu USD nhưng sau đó đã sửa đổi đơn kiện và hiện đang tìm kiếm khoản bồi thường thiệt hại hơn 300.000 USD, theo tài liệu của tòa án.

Trong khi đó Gwyneth Paltrow chỉ đòi bồi thường thiệt hại 1 USD, cộng với phí luật sư.

Sao Hollywood Gwyneth Paltrow hầu tòa vì... trượt tuyết! - Ảnh 2.

Gwyneth Paltrow tại tòa hôm 21.3

CNN

Thẩm phán đã đưa ra hướng dẫn cho bồi thẩm đoàn 8 người và luật sư của mỗi bên tự giới thiệu mình trước tòa. Mở đầu là tuyên bố của một trong các luật sư đại diện cho Sanderson - Lawrence Buhler - tiếp theo là luật sư của Paltrow - Steve Owens.

Owens nhắc lại tuyên bố của Paltrow rằng cô đang trượt xuống dốc trước Sanderson khi vụ va chạm diễn ra.

Phiên tòa dự kiến kéo dài khoảng một tuần. Luật sư của Gwyneth Paltrow nói với bồi thẩm đoàn rằng họ sẽ lấy thêm lời khai từ các thành viên gia đình đang trượt tuyết cùng nữ diễn viên vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Năm 1998, Gwyneth Paltrow giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc qua vai chính trong bộ phim Shakespeare in Love do John Madden đạo diễn. Trước đó vẫn với vai diễn này, cô nhận giải Quả cầu vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại phim hài/nhạc kịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.