Sao nhập tịch Indonesia bất ngờ khen đội Việt Nam, ông Shin véo tai học trò sai động tác

Khang Nguyên
Khang Nguyên
19/03/2024 13:31 GMT+7

Jay Idzes, hậu vệ gốc Hà Lan vừa nhập tịch Indonesia, đánh giá đội tuyển Việt Nam là một đối thủ đáng gờm, khẳng định anh và đồng đội không được phép chủ quan.

Jay Idzes (thứ 3 từ phải sang) đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam

Jay Idzes (thứ 3 từ phải sang) đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam

Khang Nguyên

“Tôi đã xem trận đấu giữa đội Indonesia và đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023. Chúng tôi mạnh và các bạn cũng là một tập thể giỏi, biết cách chơi bóng. Vì thế, chúng tôi phải cẩn trọng, phải tập luyện, có sự chuẩn bị tốt nhất có thể. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình”, Idzes chia sẻ trong buổi tập chiều 18.3 của đội tuyển Indonesia.

Idzes sinh năm 2000, sở hữu chiều cao 1,91 m và chơi ở vị trí trung vệ. Anh từng được đào tạo ở lò PSV (Hà Lan) và đang khoác áo Venezia, đội bóng chơi ở Serie B (giải hạng 2 của nước Ý).

Cầu thủ này mới được nhập quốc tịch Indonesia và vừa được HLV Shin Tae-yong gọi lên đội tuyển để chuẩn bị cho 2 trận gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026.

Đội hình tối ưu của đội tuyển Việt Nam ‘tái đấu’ Indonesia

HLV Shin Tae-yong đùa nghịch cầu thủ Indonesia trong buổi tập

HLV Shin Tae-yong đùa nghịch cầu thủ Indonesia trong buổi tập

Khang Nguyên

Anh chia sẻ thêm về gốc gác của mình: “Ông tôi là người Indonesia, sinh ra ở Jakarta. Ông ấy sang Hà Lan cách đây 40, 50 năm thì phải. Sau đó mẹ tôi và đến lượt tôi cũng sinh ra ở đó. Và giờ tôi có mặt ở đây”.

Trung vệ trẻ cũng nói về sự hòa nhập: “Tôi đến Indonesia khá muộn, mới hôm qua thôi nên vẫn chưa nói chuyện gì cả. Tôi nghĩ việc trò chuyện sẽ sớm thôi. Điều tôi nhận thấy bây giờ là chúng tôi là một tập thể mạnh, đang làm việc rất tốt. Và tôi luôn cố gắng để cải thiện mọi thứ. Điều khó khăn đối với tôi có lẽ là thời tiết ở đây, nắng nóng và ẩm ướt. Nhưng tôi thấy nó cũng khá tuyệt. Tôi vẫn ổn”.

Ở trận đấu sắp tới, đội tuyển Indonesia sẽ tiếp đón Việt Nam trên sân vận động Gelora Bung Karno. Đây được coi là “chảo lửa” với sự cuồng nhiệt đến từ 70.000 cổ động viên bóng đá xứ vạn đảo.

“Tôi đã xem nhiều ảnh, video về người hâm mộ ở đây. Không khí thật cuồng nhiệt và đó là điều tôi luôn mong đợi”, Idzes nói. 

Trở lại với buổi tập hôm 18.3, đội tuyển Indonesia tập luyện tại sân Madya, cũng nằm trong khuôn viên Gelaro Bung Karno, cách sân thi đấu chính thức chỉ 200 m.

Đội tuyển Indonesia tích cực chuẩn bị tiếp đón đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Indonesia tích cực chuẩn bị tiếp đón đội tuyển Việt Nam

Khang Nguyên

Lúc này, đội tuyển Indonesia có sự tự tin cao độ. Họ tập luyện trong không khí thoải mái, vui vẻ. Trong các bài tập khởi động, các cầu thủ trò chuyện, đùa giỡn cùng nhau.

Không chỉ vậy, HLV Shin Tae-yong cũng đùa với các học trò. Ông vật, véo tai cầu thủ Indonesia khi họ thực hiện sai động tác. Các cầu thủ cũng thích thú bởi đây là điều hiếm thấy. Trước đây, chiến lược gia người Hàn Quốc khá nghiêm khắc, thậm chí là nóng nảy.

Vào chiều 19.3, đội Indonesia và đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt tập trên sân Madya. Đến ngày 20.3, hai đội được làm quen sân Gelaro Bung Karno trước khi bước vào trận thư hùng quan trọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.