Sao trẻ Mason Greenwood quan trọng thế nào với MU trước khi bị cảnh sát bắt

31/01/2022 15:34 GMT+7

Mason Greenwood là cầu thủ được đặt kỳ vọng cao để trở thành biểu tượng mới tại Old Trafford.

Tiền đạo Mason Greenwood bị bắt tối 30.1 (theo giờ nước Anh) vì liên quan đến cáo buộc bạo hành và lạm dụng tình dục bạn gái Harriet Robson.

Đây là một tin gây sốc cho người hâm mộ MU. Bởi Greenwood đang được đặt kỳ vọng cao để trở thành biểu tượng mới tại Old Trafford.

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem Greenwood quan trọng thế nào với MU nhé.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2018, Greenwood đã có 83 lần ra sân cho câu lạc bộ, ghi được 22 bàn thắng và có 12 đường kiến tạo thành bàn.

Mason Greenwood là cầu thủ giá trị nhất của Manchester United theo trang footballobservatory.com.

Trang web này đã đánh giá tiền đạo của United đứng thứ tư trong danh sách 100 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất thuộc năm giải đấu hàng đầu châu Âu. Trang footballobservatory.com định giá 111 triệu bảng cho cầu thủ 20 tuổi.

Những cầu thủ được định giá cao hơn ngôi sao của United là Vinicius Jr (139 triệu bảng), Phil Foden (127 triệu bảng) và Erling Haaland (119 triệu bảng).

Bất chấp tài năng đang phát triển và giá trị ngày càng tăng, Greenwood lại đang đánh mất vị trí tại MU và rơi vào cảnh tương lai mù mịt sau khi bị bắt.

Về chuyên môn, với việc câu lạc bộ có những ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, Jadon Sancho và Edinson Cavani, cơ hội ra sân không có nhiều cho tài năng trẻ 20 tuổi như Greenwood.

Thực tế là United có nhiều biến động trên băng ghế chỉ đạo cũng là trở ngại đối với Greenwood, vẫn đang trong giai đoạn định hình phong cách chơi bóng, khả năng thích nghi của Greenwood không nhanh như sự trông đợi.

Ban đầu, anh phát triển rất ấn tượng dưới thời Ole Gunnar Solskjaer. Nhưng rồi HLV người Na Uy mất việc.

Huấn luyện viên tạm quyền Ralf Rangnick khi tiếp quản MU đã đẩy tiền đạo trẻ lên băng ghế dự bị, bất chấp năng lực của Greenwood đang dần được kiểm chứng và giá trị chuyển nhượng cũng được đẩy lên cao. Dẫu cho ban lãnh đạo MU cũng muốn đội bóng có nhiều tài năng trẻ do chính CLB đào tạo nhưng Ralf Rangnick mới là người có quyền quyết định.

United có truyền thống là trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, những người vốn trưởng thành từ học viện của CLB. Lứa cầu thủ thuộc thế hệ 1992 lên đội 1 với những Beckham, Giggs, Scholes, Butt, anh em nhà Neville…là ví dụ điển hình. Tuy nhiên lúc này truyền thống khó mà duy trì khi chủ yếu cầu thủ đội 1 của MU là ngôi sao được mua về từ đội khác.

Khó khăn để cạnh tranh vị trí là vậy, giờ đây tiền đạo trẻ lại dính vào bê bối ngoài sân cỏ. Xem ra con đường để trở thành biểu tượng của CLB được hâm mộ hàng đầu thế giới như MU càng lúc càng mờ mịt với tài năng trẻ của nước Anh Mason Greenwood.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.