Sao Việt sục sôi trước phiên xử dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi

21/07/2022 08:52 GMT+7

Nhiều nghệ sĩ mong chờ kết quả từ phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái liên quan vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong.

Nhật Kim Anh mong bản án nghiêm khắc đối với hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái

FBNV/Ngọc Dương

Sáng 21.7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái liên quan vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong.

Diễn viên Nhật Kim Anh cho biết cô vô cùng bức xúc trước hành vi của các bị cáo. Nữ ca sĩ chờ kết quả xét xử sau thời gian dài theo dõi vụ việc. Cô bày tỏ: “Con an nghỉ nhé V.A. Con sẽ luôn ấm áp vì ai ai cũng luôn yêu thương con, ngoài hai kẻ máu lạnh kia ra”.

Trước đó, giọng ca Lâu đài cát tiết lộ cô không khỏi rùng mình khi đọc cáo trạng. Ngoài ra, Nhật Kim Anh còn chia sẻ video cô thể hiện ca khúc Mẹ ơi đừng khóc do nhạc sĩ Khánh Đơn sáng tác. Đây là bài hát tưởng nhớ sự ra đi của bé gái 8 tuổi xấu số trong vụ việc vừa qua.

Cụ bà mang chiếu chờ xem xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành

Đồng cảm với diễn viên phim Tiếng sét trong mưa, diễn viên Ái Châu cũng bày tỏ mong muốn dự phiên xét xử sơ thẩm công khai. Người đẹp mong chờ mức hình phạt thích đáng đối với hai bị cáo.

Hoa hậu Phương Lê liên tục mong tin từ phiên tòa. Cô chia sẻ muốn đến tận nơi để nghe xử nhưng đành theo dõi qua báo chí vì không thể vào tòa. Diễn viên Gia Bảo bức xúc: "Không khoan nhượng".

Từ hải ngoại, ca sĩ Ngọc Châu liên tục cập nhật diễn biến trên trang cá nhân: "Thấy luật sư Ngọc Nữ bật khóc mà tôi cũng không cầm lòng được. Chưa bao giờ mà tôi xót xa, nghẹn ngào và uất ức thay cho người khác đến mức này. Cầu mong bà cùng với hội luật sư sẽ đấu tranh kiên cường, mạnh mẽ để hai ác quỷ này phải trả giá thật đắt"...

Hoa hậu Phương Lê hy vọng tòa xử khung hình phạt cao nhất đối với hai bị cáo trong vụ bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong

fbnv

Tại phiên tòa, các luật sư bảo vệ người bị hại đề nghị HĐXX xác định tỷ lệ thương tích của bị hại vào các ngày 7, 10, và 12.12.2021, nhằm xem xét xử lý các bị cáo hành vi “cố ý gây thương tích". Bên cạnh đó, các luật sư đề nghị HĐXX xem xét và xác định Thái đồng phạm tội danh "giết người" với bị cáo Trang. Sau khi hội ý, HĐXX đã thông báo hoãn phiên tòa, trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án.

Trước thông tin này, Hoa hậu Phương Lê bày tỏ tin tưởng vào pháp luật và mong cơ quan chức năng sớm điều tra để đi đến kết luận. “Phải có hình phạt thích đáng và cao nhất dành cho các bị cáo để răn đe những hành vi này. Từ đó, xã hội có sự quan tâm và bảo vệ những người chân yếu tay mềm, trẻ em hơn khi gặp cảnh bạo hành”, Hoa hậu Phương Lê nói trên livestream.

Chia sẻ với Thanh Niên, Nguyên Vũ nói: “Đó là hành động không thể tha thứ được, không thể có tình tiết nào giảm nhẹ vì bé V.A là một đứa trẻ quá yếu ớt và không có khả năng chống cự. Không thể nào lấy một cái cây gỗ to và dài đánh một đứa trẻ như thế. Đến bây giờ, tôi rất bức xúc và lên án hành động này”.

Nguyên Vũ tin tưởng vào pháp luật, mong chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra

fbnv

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng cho rằng việc luật sư của bên bị hại kiến nghị thay đổi tội hành hạ người khác sang tội giết người đối với Nguyễn Kim Trung Thái là hoàn toàn hợp lý. “Trách nhiệm của một người cha là phải bảo vệ con cái của mình. Tại sao có những người không thể sinh con được, họ phải đi nhận con nuôi để chăm sóc, yêu thương và giúp cho đứa trẻ đó có tương lai, thì anh ta lại không đứng ra bảo vệ chính con ruột của mình”, giọng ca Phố kỷ niệm bức xúc. Ngoài ra, Nguyên Vũ còn cho biết bản thân sẽ đến tòa án để trực tiếp theo dõi trong phiên xử tiếp theo.

Theo cáo trạng, bé V.A là con của Nguyễn Kim Trung Thái và chị N.T.H. Sau khi ly hôn, tháng 8.2020, Thái được TAND Q.1 giao quyền nuôi bé V.A. Đến tháng 9.2020, Nguyễn Võ Quỳnh Trang có quan hệ tình cảm với Thái, dọn đến chung sống như vợ chồng với Thái và bé V.A tại một căn hộ ở phường 22, Q.Bình Thạnh (TP.HCM).

Từ ngày 7 - 22.12.2021, bằng nhiều hình thức khác nhau, Trang đã hành hạ, đánh đập bé V.A trong nhiều ngày, nhiều giờ. Trang đánh bé V.A trong tình trạng bé không mặc quần áo, quỳ gối và giơ hai tay lên cao, bắt bé chui vào chuồng chó nhốt cùng với chó, quỳ gối trong chuồng chó. Thái nhiều lần chứng kiến con gái mình bị Trang đánh đập nhưng không can ngăn, còn nhiều lần cầm cây cùng Trang la mắng, đánh đập và hành hạ bé V.A. Ngày 22.12.2021, khi biết con gái đã tử vong, Thái còn xóa hết hình ảnh trong các camera ở nhà nhằm che giấu tội cho Trang. Ngày 23.12.2021, Trang chính thức bị bắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.