Hà Anh gây tranh cãi khi nhắc trách nhiệm của mẹ ruột bé gái bị bạo hành

02/01/2022 18:42 GMT+7

Bài đăng của siêu mẫu Hà Anh gây tranh cãi trái chiều trong cộng đồng mạng khi đề cập đến trách nhiệm của mẹ ruột trong vụ bé gái 8 tuổi tử vong.

Bài đăng của Hà Anh về vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đang trở thành tâm điểm khiến cư dân mạng tranh cãi gay gắt

TL

Trong bài viết bàn về việc bé gái tử vong do bị bạo hành được đăng tải trên trang cá nhân, Hà Anh cho rằng việc một phụ nữ trưởng thành đánh đập, tra tấn tinh thần thể xác một đứa bé 8 tuổi nhiều tháng liền là tội ác... Không chỉ bày tỏ sự bức xúc dành cho mẹ kế, Hà Anh còn lên án gay gắt người cha ruột của bé.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người tranh cãi chính là việc nữ siêu mẫu đề cập đến trách nhiệm của mẹ ruột bé. Trong bài viết, Hà Anh cho rằng phải có uẩn khúc thì đến thời điểm hiện tại, người mẹ mới chưa lên tiếng. “Người ta bảo người mẹ bị "cấm" không được đến gặp con 1 năm liền. Tôi băn khoăn tòa án nào xử không cho đến thăm con nhỉ? Trừ khi người mẹ đó bị thần kinh, mang lại nguy hiểm tính mạng cho đứa bé. Còn không uẩn khúc là gì? Chúng ta cũng nên tìm hiểu để những trường hợp sau này cảnh giác và để tìm ra những giải pháp giúp cho họ”, cô viết.

Siêu mẫu Hà Anh xin lỗi sau bài đăng về mẹ bé gái 8 tuổi

Đặt mình vào trường hợp người mẹ, Hà Anh nói nếu bị chồng cũ cấm cản, cô sẽ đến trước cửa nhà, hoặc cửa cơ quan, trường học để “khi tôi được gặp con tôi thì thôi". Cô viết: “Giờ là một người đã làm mẹ, tôi hiểu rằng tôi sẽ không bao giờ xa lìa con tôi, trừ khi tôi chết. Còn nếu không, không bao giờ. Tôi nghĩ chúng ta phải lấy lại công lý cho con, cho tất cả những đứa trẻ ở Việt Nam đã đang bị bạo hành. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta phải hiểu rõ được bản chất vấn đề. Gia đình mẹ, nếu mẹ có vấn đề về tâm lý, tâm thần thì phải có ông bà, dì bác lên tiếng. Còn nếu không thì tất cả chỉ vô ích”.

Nhiều người không đồng tình khi Hà Anh đề cập đến trách nhiệm của mẹ ruột bé gái bị bạo hành

TL

Cuối bài viết, Hà Anh mong pháp luật xử lý rõ ràng vụ việc để làm gương. Đồng thời cô cũng "xin" những người không bao giờ muốn chăm sóc con hay sẵn sàng yêu con, sống chết vì con đừng bao giờ sinh con.

Dòng chia sẻ của Hà Anh ngay lập tức bị xoáy ở chi tiết đề cập đến trách nhiệm của người mẹ. Một số người còn nhận ra rằng trước đó chân dài đã dùng những lời lẽ công kích song đã được chỉnh sửa lại. Điển hình là đoạn: “Nói thật, chỉ có những người phụ nữ cực kỳ nghèo ở quê, phải đi làm để nuôi con, nuôi cả gia đình mới phải gửi con cho bố mẹ để đi làm. Mà ngay cả phải đi làm xa họ vẫn thăm con ngay khi có thể. Còn người phụ nữ bỏ con, tôi xin lỗi, trong quan điểm của tôi, là một người phụ nữ tồi”, đã được xóa khỏi bài viết.

Dù bị vấp phải sự phản ứng từ nhiều người song Hà Anh vẫn không xóa bài và đưa ra nhiều lý lẽ để bảo vệ quan điểm của mình

fbnv

Một tài khoản bình luận: “Hà Anh đã chỉnh sửa bài viết à. Hôm qua mình đọc không phải vậy. Bạn dùng từ công kích, đánh giá người mẹ hơi quá". “Tôi mong bạn cũng có ngày gặp đúng sự việc như này sẽ hiểu được lý do tại sao người mẹ không được thăm con. Bạn nói bạn tìm hiểu kỹ mới viết bài, vậy có tìm hiểu về gia thế nhà chồng người ta không”, người xem khác chia sẻ. Một khán giả khác ý kiến: “Không nói thì không sao, đăng lên tha hồ bị chửi. Bởi mới nói biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe". “Đau đớn tột cùng mà chị đòi người mẹ lên tiếng. Lên tiếng thì chị sẽ đưa con của cô ấy trở về à. Quá sức lạnh lùng vô cảm rồi", người xem khác bày tỏ.

Siêu mẫu Phương Mai cũng công khai thể hiện sự bức xúc về quan điểm của đàn chị. Chia sẻ với chúng tôi, Giải vàng siêu mẫu Việt Nam Phương Mai cho biết không hiểu nổi tại sao một người mẫu có tiếng đồng thời cũng làm mẹ lại đi viết chỉ trích mẹ ruột của bé V.A về việc đã không quyết liệt hơn trong việc tìm cách gặp bé, nhân tiện quảng cáo cho một nhãn hàng để kiếm tiền... Cũng làm mẹ, làm ơn hãy thương người cũng đang làm mẹ".

Ở phía ngược lại, nhiều ý kiến cùng tỏ đồng tình, cho rằng mọi người đang hiểu sai về quan điểm của Hà Anh. Một tài khoản bình luận: “Hà Anh viết rất rõ, phải quyết liệt đến cùng, đừng theo phong trào và không nhằm cụ thể người nào, mà lại là vấn đề hiện trạng tìm giải pháp cho hiện tại và tương lai. Nhiều bạn hằn học, quy chụp hoặc nhân danh điều tốt đẹp nhưng lại dành cho người viết ngôn từ thiếu tích cực thì không những không giúp được gì mà còn lệch mục tiêu và định hướng xây dựng”. Người xem khác bênh vực: “Đây là bài viết đáng để đọc nhất từ mấy ngày qua. Đầy đủ súc tích, nghi vấn đúng chỗ và quyết liệt đến cùng”.

Trước đó, kèm theo bài viết, Hà Anh đăng tải hình ảnh có chụp mờ một sản phẩm. Điều đó khiến nhiều người cho rằng chân dài này đang quảng cáo nên chỉ trích cô. Một người xem bình luận: “Làm KOL cũng lựa cách viết content chứ sao lại vô đạo đức vậy. Xóa hình đâu phải xong". “Chị thiếu content đến mức phải lấy cái chết của một đứa trẻ con ra để viết bài quảng cáo thế à...”, người xem khác bình luận. Hiện tại, Hà Anh đã thay bằng một hình ảnh khác cho bài viết của mình.

Khi chúng tôi liên hệ với Hà Anh để lắng nghe chia sẻ của cô về bài viết gây tranh cãi, nữ siêu mẫu cho hay: “Nhiệm vụ của tất cả chúng ta ở đây là tìm ra mấu chốt để giúp xã hội tránh được những vụ việc thương tiếc như thế này tiếp tục xảy ra và tin vào pháp luật khép tội đúng những kẻ tra tấn bé đến tử vong, chứ không phải để gây tranh cãi khơi khơi không có mục đích. Vì lên mạng ai cũng lên được, những ý kiến đồng tình và không đồng tình về bất kỳ quan điểm nào cũng có, nhưng tôi không nghĩ chúng ta nên "trao quyền" cho những nick giả, những anti fan, những người gây gổ thậm chí những thế lực phản động chống phá đất nước, gây mất đoàn kết và mất lòng tin vào pháp luật nhà nước bằng cách cho họ cái tên là cộng đồng mạng".

Vụ bé 8 tuổi tử vong: Sao Việt phẫn nộ, hoa hậu Phương Lê gây chú ý
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.