Sập dầm bê tông ở Thái Lan, 11 người chết

25/02/2014 21:00 GMT+7

(TNO) Ít nhất 11 công nhân thiệt mạng và 18 người bị thương khi dầm bê tông bất ngờ sập tại một công trình xây dựng ở huyện Bang Phli thuộc tỉnh Samut Prakan, gần thủ đô Bangkok của Thái Lan vào trưa nay 25.2.

Sập dầm bê tông ở Thái Lan, 11 người chết
Hiện trường vụ sập dầm bê tông ở Thái Lan - Ảnh: Bangkok Post

Theo tờ Bangkok Post, dầm bê tông trên dài 20 m, rộng 15 m và dày 30 cm đang nối 2 tòa nhà ở tầng 4 thì bất ngờ rớt xuống tầng hai, đè lên các công nhân đang ăn trưa. Công trình xây dựng này là phần mở rộng của một bệnh viện.

Đại học Mahidol, đơn vị điều hành bệnh viện trên, cho hay nguyên nhân của vụ sập dầm là do đất sụt lún.

Lãnh đạo đại học tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc và cam kết bồi thường.

AFP dẫn lời cảnh sát cho hay trong số nạn nhân bị thương có hai người đang trong tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân gồm có người Thái và công nhân nhập cư.

Nhiều tổ chức bảo vệ quyền lợi người lao động từng cảnh báo về tình trạng tiêu chuẩn an toàn lao động lỏng lẻo và lương thấp tại các công trình xây dựng ở Thái cho những công nhân nhập cư từ Myanmar, Campuchia và Lào, vốn chiếm khoảng 5% lực lượng lao động ở Thái Lan.

Trong những năm gần đây, công trình xây dựng bùng nổ ở Thái Lan do thị trường bất động sản phát triển mạnh, theo AFP.

Văn Khoa

>> Xả súng, bắn pháo nghiêm trọng ở Thái Lan
>> Sập nhà ở Ấn Độ, 15 người chết
>> Sập nhà đang tháo dỡ ở Mỹ, 6 người chết
>> Sập nhà ở Mumbai, nhiều người mắc kẹt
>> Sập nhà ở Trung Quốc, 7 người chết
>> 1.155 người chết trong vụ sập nhà ở Bangladesh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.