Sắp có thuốc viên trị trầm cảm sau sinh

Ngọc Quý
Ngọc Quý
17/02/2023 10:09 GMT+7

Loại thuốc viên trị trầm cảm sau sinh đầu tiên trên thế giới sẽ sớm được bán trên thị trường. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) sẽ sớm phê duyệt loại thuốc này. Thuốc được sử dụng trong lộ trình điều trị kéo dài 2 tuần.

Thuốc có tên là zuranolone, do công ty dược phẩm sinh học Sage Therapeutics và Biogen có trụ sở ở bang Massachusetts (Mỹ) sản xuất. Đại diện công ty cho biết FDA sẽ phê duyệt thuốc trước ngày 6.8 năm nay, theo trang tin Daily Mail (Anh).

Thuốc Zuranolone là loại thuốc viên đầu tiên trên thế giới trị trầm cảm sau sinh

Thuốc Zuranolone là loại thuốc viên đầu tiên trên thế giới trị trầm cảm sau sinh

SHUTTERSTOCK

Thuốc zuranolone hoạt động bằng cách dùng chất neurosteroid nhắm vào các thụ thể GABA trong não. Bằng cách này, thuốc sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái mất căng bằng trong hoạt động não bộ, vốn là nguyên nhân gây ra các bất ổn về tâm trạng, kích động, hành vi và nhận thức của bệnh nhân.

Zuranolone là loại thuốc viên đầu tiên trên thế giới trị trầm cảm sau sinh. Tuy nhiên, đây không phải là loại thuốc đầu tiên trị loại rối loạn tâm lý này.

Loại thuốc đầu tiên trị trầm cảm sau sinh là Zulresso. Zulresso là dạng truyền dịch vào tĩnh mạch chứ không phải viên uống. Thời gian hoàn tất truyền dịch là khoảng 60 giờ.

Trung bình 7 sản phụ thì có 1 người sẽ mắc trầm cảm sau sinh. Các triệu chứng thường gặp là cơ thể suy nhược, tuyệt vọng, thường xuyên khóc, có ý nghĩ làm tổn thương con mình, cảm thấy không kết nối được với con hay đứa trẻ là ai khác chứ không phải con mình.

Các chuyên gia cũng lưu ý mọi người không nên nhầm lẫn trầm cảm sau sinh với hội chứng baby blues. Đây là tình trạng thường xảy ra sau khi sinh, với các đặc điểm là tâm trạng thất thường, mệt mỏi, căng thẳng, có biểu hiện trầm cảm và hay khóc. Hội chứng baby blues thường xuất hiện vài ngày sau khi sinh và có thể kéo dài vài tuần.

Sự khác biệt chính giữa trầm cảm sau sinh và hội chứng baby blues là thời gian kéo dài triệu chứng. Với trầm cảm sau sinh, các triệu chứng sẽ kéo dài trên 2 tuần, có thể dai dẳng và khó biến mất. Trong khi đó, hội chứng baby blues sẽ hiếm khi kéo dài quá 2 tuần và không ảnh hưởng quá lớn đến chất lượng sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.