TNO

Sắp có vắc xin trị bệnh chlamydia lây qua đường tình dục

20/07/2016 17:25 GMT+7

(Tin Nóng) Chlamydia là một căn bệnh phổ biến và lây lan qua đường tình dục, nhưng thường không thể hiện triệu chứng và nếu không điều trị có thể dẫn đến các vấn đề về sinh sản và thậm chí gây mù lòa.

(Tin Nóng) Chlamydia là một căn bệnh phổ biến và lây lan qua đường tình dục, nhưng thường không thể hiện triệu chứng và nếu không điều trị có thể dẫn đến các vấn đề về sinh sản và thậm chí gây mù lòa.

Chlamydia có thể biến chứng nguy hiểm cho người mắc bệnh - Ảnh: Shutterstock

Các nhà nghiên cứu đã xác định được kháng nguyên có tiềm năng đóng vai trò làm vắc xin chống căn bệnh lây lan qua đường tình dục, từ đó ngăn chặn các biến chứng nguy hiểm ở những người thậm chí không hề nghĩ rằng họ đang mắc bệnh, theo báo cáo mới của Đại học McMaster (Canada).

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ước tính có khoảng 2,85 triệu người nhiễm bệnh mỗi năm, nhưng cảnh báo con số thực tế có thể lớn hơn nữa do hầu hết đều không xuất hiện triệu chứng bệnh, và bệnh nhân cũng không biết để làm xét nghiệm.

Bên cạnh những ca bệnh không được điều trị khiến đối tượng bị đẩy đến nguy cơ nhiễm trùng ống sinh dục trên, nhiễm trùng xương hông và gây vô sinh, vi rút này còn có thể gây đau mắt hột, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mù lòa ở nhiều khu vực trên thế giới.

“Vắc xin là phương pháp tốt nhất để ngăn chặn viêm nhiễm chlamydia, và cuộc nghiên cứu này đã xác định các kháng nguyên mới vô cùng quan trọng có thể dùng để điều chế vắc xin nhằm ngăn chặn hoặc loại trừ các hậu quả thảm khốc đối với khả năng sinh sản ở người nếu không điều trị”, theo tiến sĩ David Bulir của Đại học McMaster.

Báo cáo đăng trên chuyên san Vaccine cho thấy các chuyên gia Canada đã thử kháng nguyên tên BD584 trên chuột, và kháng nguyên này tẩy đến 95% số vi rút, trị sạch viêm nhiễm và giảm tình trạng nghẽn ống dẫn trứng đến 87,5% so với chuột không được tiêm vắc xin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.