Sắp đưa chợ trung tâm Bạc Liêu vào hoạt động

06/01/2015 11:47 GMT+7

Hàng trăm công nhân trên công trình xây dựng chợ trung tâm Bạc Liêu đang hối hả làm việc ngày đêm với quyết tâm đưa chợ vào hoạt động trước Tết Nguyên đán năm 2015.

Hàng trăm công nhân trên công trình xây dựng chợ trung tâm Bạc Liêu đang hối hả làm việc ngày đêm với quyết tâm đưa chợ vào hoạt động trước Tết Nguyên đán năm 2015.

Chợ trung tâm Bạc Liêu đang khẩn trương hoàn thiện để đưa vào hoạt động trước Tết Nguyên đán - Ảnh: Trần Thanh Phong
Huy động mọi nguồn lực
Ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Minh Thắng Bạc Liêu (Công ty Minh Thắng), chủ đầu tư xây dựng chợ trung tâm Bạc Liêu, cho biết chợ Bạc Liêu cũ (chợ A, thuộc P.3, TP.Bạc Liêu) được xây dựng hơn 30 năm rất chật hẹp, cơ sở hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy, có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.
Năm 2010, UBND tỉnh Bạc Liêu kêu gọi Công ty Minh Thắng xây dựng hai chợ tạm là Trần Huỳnh và Cầu Xáng (thuộc TP.Bạc Liêu) nhằm di dời toàn bộ các hộ tiểu thương tại chợ Bạc Liêu đến đó buôn bán để xây dựng chợ mới. Ngần ấy thời gian, hàng trăm hộ tiểu thương phải “di cư” mua bán ở các chợ tạm, có tiểu thương còn mua bán ở lòng lề đường. Nhiều người phải thuê mặt bằng nhỏ hẹp nằm rải rác trên các tuyến đường trong TP.Bạc Liêu để làm nơi mua bán tạm.
Theo ông Thắng, để chợ mới sớm hoàn thành, tạo chỗ mua bán ổn định cho bà con, công ty phải huy động hơn 550 cán bộ kỹ thuật, công nhân tập trung xây dựng, trong đó có 450 công nhân làm việc cật lực luân phiên theo 3 ca và đến nay đã hoàn thành khoảng 97% khối lượng, chỉ còn lại các hạng mục: trang trí, ốp đá mặt tiền, sơn, gắn camera, đèn chiếu sáng… là hoàn thành. Với tiến độ xây dựng như hiện nay, dự kiến chợ trung tâm Bạc Liêu sẽ được nghiệm thu, khánh thành và đưa vào hoạt động trước Tết Nguyên đán 2015 khoảng một tháng nhằm giúp bà con tiểu thương ổn định nơi buôn bán tại khu chợ hiện đại, sầm uất nhất tỉnh này.
Phối cảnh chợ trung tâm Bạc Liêu - Ảnh chụp lại
Tạo điều kiện buôn bán tốt nhất
Bà Nguyễn Thị Đông Hà, Tổng giám đốc Công ty Minh Thắng, cho biết theo thiết kế, chợ trung tâm Bạc Liêu là khu chợ có quy mô lớn đạt tiêu chuẩn chợ loại 1 cấp quốc gia. Chợ được xây dựng kiên cố, hiện đại nhất trên địa bàn. Theo bà Hà, để tạo điều kiện cho nhà đầu tư từng bước thu hồi vốn, ngày 10.9.2014, ông Lê Minh Chiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, đã ký ban hành quyết định phê duyệt thu phí cho từng loại quầy, sạp, ki ốt tại chợ trung tâm Bạc Liêu.
Song song đó, Công ty Minh Thắng và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã ký kết hợp đồng hợp tác tài trợ cho các hộ tiểu thương vay vốn để trả tiền thuê lô, sạp tại chợ trung tâm Bạc Liêu. Số tiền cho vay phù hợp với khả năng trả nợ của tiểu thương nhưng tối đa không quá 70% giá trị thuê lô, sạp; thời gian cho vay lên đến 10 năm. Việc hợp tác trên ngoài mục đích để các hộ tiểu thương dễ dàng tiếp cận vay vốn kinh doanh, trả tiền thuê lô sạp, OCB còn mong muốn cung ứng nhanh chóng, kịp thời các sản phẩm dịch vụ tài chính trọn gói cho các hộ tiểu thương trong tỉnh.
Theo ông Lê Minh Khái, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, chợ Trần Huỳnh theo quy hoạch chỉ là chợ tạm, nhằm góp phần ổn định hoạt động mua bán trong thời gian xây dựng chợ trung tâm Bạc Liêu. Do đó, về nguyên tắc, chợ tạm Trần Huỳnh sẽ chấm dứt hoạt động khi chợ trung tâm Bạc Liêu hoàn thành. Bà con tiểu thương chợ tạm này sẽ được ưu tiên sắp xếp chỗ nơi buôn bán tại chợ trung tâm Bạc Liêu. Riêng những hộ có nhu cầu mua bán tại các chợ phường thì đăng ký với địa phương để xem xét, giải quyết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.