Sập nhà cổ ở Hà Nội: Nạn nhân tử vong đã tăng lên 2 người

22/09/2015 18:26 GMT+7

(TNO) Ngoài một trường hợp bị tử vong trước khi tới bệnh viện, đến thời điểm này lại có thêm một nạn nhân bị tử vong trong vụ sập nhà cổ ở Hà Nội.

(TNO) Ngoài một trường hợp bị tử vong trước khi tới bệnh viện, đến thời điểm này lại có thêm một nạn nhân bị tử vong trong vụ sập nhà cổ ở Hà Nội.

Đến 18 giờ ngày 22.9, vụ sập nhà cổ ở số 107 Trần Hưng Đạo, Hà Nội đã làm 2 người chết và 7 người bị thương.
Bác sĩ Ninh Việt Khải, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt Đức cho biết, ngoài một bệnh nhân tử vong trước khi vào viện, một trường hợp khác được các bác sĩ cấp cứu hơn 15 phút nhưng đã không qua khỏi là trường hợp của bệnh nhân Lê Thị Hường, 46 tuổi. Hiện bệnh viện Việt Đức đang để trống một bàn mổ cùng các kíp phẫu thuật trực 24/24 giờ sẵn sàng dành cho bệnh nhân cấp cứu mổ nếu có.
Căn nhà cổ bị sập thuộc sự quản lý và sử dụng của Ban quản lý dự án 1, Tổng công ty Đường sắt. Khi sập, 35 cán bộ và nhân viên của cơ quan này đều không có mặt ở đây. Người bị nạn đều là dân sinh sống quanh khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.