Sát hại dã man bạn gái cũ, trước khi gây án còn lên Facebook thông báo

26/05/2023 19:17 GMT+7

Nam thanh niên đăng tải bài viết trên Facebook với nội dung ám chỉ sẽ giết người, sau đó dùng dao sát hại dã man bạn gái cũ.

Án tử cho kẻ lên Facebook thông báo sát hại bạn gái cũ

Ngày 26.5, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với bị cáo Phan Thanh Hoàng (20 tuổi, trú tại H.Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội giết người.

Sát hại dã man bạn gái cũ, trước khi gây án còn lên Facebook thông báo - Ảnh 1.

Bị cáo Phan Thanh Hoàng tại tòa

PHÚC BÌNH

Theo cáo trạng, năm 2019, Hoàng và chị N.T.B. (20 tuổi, cùng trú tại Tuyên Quang) có quan hệ yêu đương. Tháng 3.2022, cả hai đến Bắc Ninh ở trọ, làm việc tại một số khu công nghiệp.

Thời gian này, Hoàng thấy bạn gái thường xuyên nhắn tin, nói chuyện với anh H.X.D (22 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ) nên ghen tuông, hai bên thường xảy ra cự cãi. Hoàng sau đó bỏ về Tuyên Quang.

Tháng 7.2022, Hoàng xuống Hà Nội làm công nhân hàn, còn chị B. làm nhân viên cho một quán gội đầu ở TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh). Lúc này, Hoàng không còn tỉnh cảm với chị B. nhưng đôi bên thường xuyên nhắn tin qua lại, trách móc nhau.

Cuối tháng 9.2022, Hoàng hỏi vay tiền để mua điện thoại và được chị B. cho vay 1 triệu đồng. Đến khi chị B. đòi, Hoàng không trả, còn lên Facebook đăng tải nội dung nhạy cảm ám chỉ bạn gái cũ. Bực tức, chị B. nhắn tin chửi Hoàng, khiến bị cáo nảy sinh ý định giết người.

Ngày 24.10.2022, Hoàng bắt xe khách từ Hà Nội đi Bắc Ninh, tìm chỗ làm của chị B. rồi mua một con dao nhọn, nhằm thực hiện kế hoạch sát hại bạn gái cũ.

Trước khi gây án, Hoàng đăng tải trạng thái trên Facebook cá nhân, nội dung ám chỉ sẽ ra tay giết chị B. và anh D.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 26.5

Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, Hoàng đến khu vực quán gội đầu, cầm dao đâm chém chị B. nhiều nhát. Nạn nhân bỏ chạy vẫn bị Hoàng đuổi theo truy sát tới cùng. Phát hiện sự việc, anh D. lao vào ngăn cản cũng bị Hoàng tấn công, dẫn tới bất tỉnh.

Hậu quả, chị B. bị đâm chém tới 29 vết thương và tử vong; anh D. bị 32 vết thương, tổn hại sức khỏe 60%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.