Sát hại người yêu bằng 18 nhát dao, lãnh 9 năm tù

Mạnh Cường
Mạnh Cường
27/06/2018 18:37 GMT+7

Tú đâm liên tiếp 18 nhát dao vào tay, ngực và bụng của người yêu. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong sau đó.

Chiều 27.6, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Anh Tú (26 tuổi, ở xã Đại Hiệp, H.Đại Lộc, Quảng Nam) về tội "giết người".
Sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Anh Tú 9 năm tù giam về tội "giết người", buộc bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 200 triệu đồng.
Theo cáo trạng, Tú và chị T.T.V.T. (21 tuổi, ở cùng quê) có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau từ năm 2013.
Khoảng tháng 2.2016, chị T. có thai với Tú. Khi biết chị T. có thai, Tú muốn người yêu giữ thai lại và kết hôn nhưng chị T. không đồng ý, đã phá bỏ thai. Từ đó, giữa 2 bên thường xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.
Khoảng tháng 8.2017, Tú và chị T. thuê phòng trọ tại TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) để sống chung.
Ngày 1.12.2017, cả 2 người lại tiếp tục lớn tiếng cãi nhau. Đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 2.12.2017, chị T. và Tú lại xảy ra mâu thuẫn.
Đến 9 giờ 30 phút ngày 3.12.2017, chị T. tiếp tục cãi nhau với Tú, đuổi Tú về quê, cầm ổ cắm điện ném vào đầu Tú, dùng tay đánh vào mặt Tú.
Lúc này,  Tú đang cầm một con dao trên tay để sửa điện, đã đâm liên tiếp 18 nhát dao vào tay, ngực và bụng của chị T.
Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đến tối 11.12.2017, chị T. tử vong.
Thời điểm xảy ra vụ án, chị T. đang là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn TP.Tam Kỳ, còn Tú đang theo học tại một trường cao đẳng ở TP.Hội An (Quảng Nam).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.