Sạt lở đất làm 6 căn nhà bị hư hỏng

24/06/2015 16:15 GMT+7

(TNO) Ngày 24.6, đại diện các đoàn thể của huyện Long Phú (Sóc Trăng) đã đến động viên và giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại do sạt lở đất ở ấp Phụng An, xã Song Phụng (huyện Long Phú) để di dời tài sản, nhà cửa đến nơi ở tạm an toàn hơn.

(TNO) Ngày 24.6, đại diện các đoàn thể của huyện Long Phú (Sóc Trăng) đã đến động viên và giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại do sạt lở đất ở ấp Phụng An, xã Song Phụng (huyện Long Phú) để di dời tài sản, nhà cửa đến nơi ở tạm an toàn hơn.

Sạt lở đất làm 6 nhà bị hư hỏng 1Giúp dân di dời tài sản, nhà cửa đến nơi ở an toàn
Theo người dân, do ảnh hưởng triều cường dâng cao, cùng mưa, sóng lớn nên trong hai ngày 22 - 23.6 liên tiếp xảy ra sạt lở đất tại khu vực ven sông thuộc ấp Phụng An.
Diện tích bị sạt lở gần 150 m2, dài gần 30 m, sâu từ 5 - 7 m. Vụ sạt lở đất tuy không thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng hoàn toàn 4 căn nhà bán kiên cố và 2 căn liền kề cũng bị rạn nứt, buộc phải tháo dỡ, di dời đến nơi khác. Ước tính mức thiệt hại về nhà ở của người dân là trên 1 tỉ đồng.
Ngoài ra còn có 5 hộ dân có nhà ở trong vùng nguy cơ sạt lở cao đã phải di chuyển đồ đạc, vật dụng sinh hoạt đi ở tạm nơi khác.
Ông Huỳnh Văn Hùng, bí thư đảng ủy xã Song Phụng, cho biết ngay sau vụ việc xảy ra, địa phương đã kịp thời huy động lực lượng để giúp đỡ người dân khắc phục sự cố, cùng bà con di dời đồ đạc đến nơi ở tạm.
Xã Song Phụng đã đề nghị huyện Long Phú có chính sách hỗ trợ kịp thời cho các hộ gia đình bị thiệt hại do sạt lở đất sớm ổn định cuộc sống. 
Sạt lở đất làm 6 nhà bị hư hỏng 2Vụ sạt lở đất gây thiệt hai trên 1 tỉ đồng
Sạt lở đất làm 6 nhà bị hư hỏng 3Hiện trường vụ sạt lở đật làm hư hỏng 6 căn nhà 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.