Sạt lở đất nghiêm trọng ở Đà Lạt: ‘Đừng đổ thừa cho thiên tai'

Sạt lở đất nghiêm trọng ở Đà Lạt: ‘Đừng đổ thừa cho thiên tai'

01/07/2023 08:21 GMT+7

Quy chuẩn xây dựng của Việt Nam có đầy đủ và khắt khe, tuy nhiên sự thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động xây dựng, quy hoạch tổng thể - theo ông Nguyễn Mạnh Bình San – nhà quy hoạch cảnh quan, là nguyên nhân dẫn tới hậu quả nghiêm trọng trong các tai nạn sạt lở vừa qua ở Đà Lạt.

Nhà quy hoạch cảnh quan Nguyễn Mạnh Bình San thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân chính dẫn đến những vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Sạt lở đất nghiêm trọng ở Đà Lạt: ‘Đừng đổ thừa cho thiên tai' - Ảnh 1.

Nhà quy hoạch cảnh quan Nguyễn Mạnh Bình San

Võ Hiếu

Cơn mưa lớn kéo dài từ khuya đến rạng 29.6 ở thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) khiến khối bê tông phía trên một ngôi nhà cấp 4 bị sập, kéo theo hơn 3.000 mét khối đất vùi lấp 2 vợ chồng và ngôi nhà. Khối bê tông khổng lồ còn làm dịch chuyển ngôi biệt thự 4 tầng và làm sập tầng hầm. Ngoài ra, vụ sạt lở còn làm 2 nhà khác bị ảnh hưởng.

Theo ông San, nguyên nhân cục bộ chính gây sạt lở là đất đắp chưa đủ thời gian ổn định, mặt mái chưa được gia cố và chân mái không đạt chuẩn do vướng đất nhà bên dưới hoặc nhà bên trên.

Trong quản lý tổng thể, không có sự thống nhất khoảng lùi an toàn cho khu đất bên trên và bên dưới trong quy hoạch hoặc quản lý xây dựng. Bởi vậy, đất không còn khoảng thở, đến chừng chịu không nổi thì sẽ sạt lở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.