Đoàn cứu hộ còn cách Rào Trăng 3 khoảng 5 km, nhưng bị mưa lũ chặn lại

Các phương án tiếp cận, mở đường tiến sâu vào hiện trường sạt lở tìm kiếm các công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 (tỉnh Thừa Thiên - Huế) vẫn đang diễn ra, bất chấp trời mưa lớn.

Sáng 17.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Đình Bách, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết hiện các lực lượng cứu hộ, cứu hộ vẫn đang tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm những công nhân mất tích tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3

Nỗ lực bám trụ hiện trường

Tuy nhiên, hướng tiếp cận hiện trường bằng nhánh đường bộ từ UBND xã Phong Xuân, H. Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) lên đang gặp nhiều khó khăn do mưa lớn, nước nguồn đổ về quá mạnh, khiến lực lượng cơ giới không hoạt động được.
“Nhiều lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang nỗ lực bám trụ, khắc phục sạt lở, thông đường tiến vào khu vực hiện trường Thủy điện Rào Trăng 3. Các lực lượng làm nhiệm vụ với tinh thần bám sát hiện trường, quyết tâm triển khai mọi phương án tìm kiếm”, ông Bách thông tin.

Toàn cảnh Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế)  nhìn từ trên cao

MAI THANH HẢI

Còn cách Rào Trăng 3 chỉ 5 km, nhưng...

Lúc 10 giờ 30 phút ngày 17.10, theo ghi nhận của PV Thanh Niên đang có mặt tại đường bộ dẫn lên thủy điện Rào Trăng 3, đoàn công tác của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến vào hiện trường sạt lở.
Tuy nhiên, từ UBND xã Phong Xuân (H.Phong Điền), khi đoàn di chuyển được chừng 10 km, đến đập nước cách thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 5 km, thì phải quay đầu vì mưa lớn, nước dâng cao cuốn theo đất đá, các phương tiện không thể di chuyển.
Ghi nhận của PV Thanh Niên tại đường bộ dẫn lên hiện trường nơi sạt lở kinh hoàng khiến 16 công nhân mất tích tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng hiện trời có mưa lớn, nước tại các đập tràn dâng cao, chia cắt đường bộ.

Cha già mỏi mòn chờ tin con mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

Địa điểm đoàn quay đầu xe cách thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 5km

Ảnh: Ngọc Dương

Đường thủy cũng tắc

Lúc 12 giờ ngày 17.10, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu Công an TX.Hương Trà cho biết vào sáng nay (17.10) các đơn vị chuẩn bị phương tiện, xuất quân tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy hướng từ bến đò trên sông Bồ (đoạn thuộc lòng hồ thủy điện Hương Điền, xã Hương Bình, TX.Hương Trà).
Chuyến cano đầu tiên xuất quân từ đầu giờ sáng, nhưng nước đầu nguồn sông Bồ lên nhanh, các thủy điện phải xả lũ, đã khiến lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Vì yếu tố đảm bảo an toàn, đến trưa 17.10, lực lượng chức năng tạm dừng công tác tìm kiếm cứu nạn, quay về bến đò chờ thời điểm thuận lợi.

Lực lượng chức năng triển khai phương án tìm kiếm người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy

Ảnh: Ngọc Dương

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, trong ngày 16.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm một thi thể trong khu vực sạt lở Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và thực hiện hoàn tất các thủ tục pháp y liên quan. Được biết, thi thể này do người dân địa phương đi bắt cá phát hiện nổi trong lòng hồ và báo cho lực lượng chức năng.
Trước đó, 1 thi thể công nhân trong vụ sạt lở này cũng đã được tìm thấy, tính đến nay lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể trong 16 người mất tích tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế).

Mưa cực lớn khắp miền Trung, lũ trên các sông đang lên nhanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.