Sạt lở sông Vu Gia uy hiếp nhà dân: Quảng Nam công bố tình huống khẩn cấp

Mạnh Cường
Mạnh Cường
27/10/2022 08:57 GMT+7

Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ sông Vu Gia uy hiếp nhiều nhà dân, UBND tỉnh Quảng Nam đã công bố tình huống khẩn cấp.

Sáng 27.10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã ký ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ sông Vu Gia đoạn qua thôn Phú Nghĩa (xã Đại An, H.Đại Lộc).

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, qua các đợt thiên tai từ cuối tháng 9 đến nay, tình hình sạt lở bờ sông Vu Gia đoạn qua thôn Phú Nghĩa (đã bị sạt lở từ cuối năm 2020) tiếp tục diễn ra, làm cuốn trôi khoảng 3ha đất sản xuất nông nghiệp và nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống các hộ dân đang sinh sống gần bờ sông.

Bờ sông Vu Gia bị sạt lở nghiêm trọng

nam thịnh

Ngoài ra, sạt lở gần sát móng 2 trụ điện đường dây trung thế gây nguy cơ ngã đổ trụ điện, thiệt hại lớn về tài sản, có thể ngưng cung cấp điện diện rộng đối với các xã vùng B của H.Đại Lộc và vùng lân cận.

Điều đáng nói, tình trạng sạt lở chưa có dấu hiệu dừng lại và đang tiếp tục gây sạt lở trong phạm vi khoảng 500m.

Trong quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ sông Vu Gia (đoạn qua thôn Phú Nghĩa), UBND tỉnh Quảng Nam giao H.Đại Lộc huy động lực lượng, phương tiện và phân công thành viên theo dõi thường xuyên tại hiện trường để kịp có biện pháp ứng phó. Đồng thời, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm; bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người và phương tiện qua lại.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng chuẩn bị nguồn lương thực, thực phẩm thiết yếu để cung cấp, hỗ trợ người dân (nếu xảy ra tình huống cần cung cấp); có biện pháp xử lý ngay từ bây giờ để hạn chế tình trạng sạt lở, nhất là các đoạn có nhiều hộ dân đang sinh sống.

Như Thanh Niên đã thông tin, sau đợt mưa bão vừa rồi, sạt lở bờ sông Vu Gia xảy ra nghiêm trọng, khoét sâu vào làng, cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất của người dân. Chính quyền H.Đại Lộc đã phải di dời khẩn cấp 7 hộ dân nằm trong vùng sạt lở.

H.Đại Lộc đã huy động hàng trăm người làm kè mền bảo vệ tạm bờ sông Vu Gia

nam thịnh

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng lực lượng các phòng, ban của huyện và chính quyền, người dân xã Đại An, xã Đại Cường được huy động đến khắc phục điểm sạt lở lớn.

Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND H.Đại Lộc, cho biết trong đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn huyện có rất nhiều công trình bị sạt lở. Nặng nhất là khu vực bờ sông Vu Gia, đoạn qua thôn Phú Nghĩa. Về biện pháp lâu dài, chính quyền huyện sẽ kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư lại đoạn kè.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.