Sạt lở tuyến đê biển Tây, Cà Mau huy động 145 người hộ đê

Gia Bách
Gia Bách
12/07/2022 14:48 GMT+7

Sóng lớn gây sạt lở 3 vị trí trên tuyến đê biển Tây, tỉnh Cà Mau huy động 145 người hộ đê.

Ngày 12.7, ông Nguyễn Long Hoai, Chánh văn phòng Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, cho biết trong ngày 11.7, do ảnh hưởng gió mùa Tây Nam, ven đê biển Tây có gió mạnh, sóng lớn gây sạt lở 3 vị trí trên tuyến đê thuộc địa bàn xã Khánh Bình Tây, H.Trần Văn Thời với tổng chiều dài 110 m; tràn cục bộ tại 3 vị trí thuộc địa bàn xã Khánh Tiến, H.U Minh với tổng chiều dài khoảng 75 m.

Sóng lớn đánh trực tiếp vào thân đê biển Tây

C.T.V

Sạt lở đê biển Tây: Nhiều đoạn bị đe dọa nghiêm trọng, khẩn cấp hộ đê

Đối với 3 vị trí tràn cục bộ, Hạt Quản lý Đê điều đã kết hợp với chính quyền địa phương khảo sát thực tế. Qua đó cho thấy những vị trí này không gây ảnh hưởng đến sản xuất của người dân, do đó đã vận động người dân tự be bờ chống tràn.

Sóng biển tràn vào thân đê

C.T.V

Riêng với 3 vị trí sạt lở, đã huy động 35 người tiến hành xử lý cây cối bị đổ ngã trên mặt đê cản trở giao thông đi lại. Trong ngày hôm nay (12.7), huy động 145 người tham gia hộ đê với giải pháp xử lý là xếp 2 lớp rọ đá tại những vị trí sạt lở.

Cũng theo ông Hoai, mưa giông trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua đã làm 1 người chết, 1 người bị thương; 834 căn nhà sập và tốc mái; 5 phương tiện khai thác thủy sản bị chìm… Ước thiệt hại hơn 6 tỉ đồng. Trong đó, H.Đầm Dơi thiệt hại nặng nhất với trên 2,6 tỉ đồng.

"Trong ngày 12.7, mưa kèm giông lốc xuất hiện nhiều nơi của tỉnh Cà Mau. Dự báo con số thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của tỉnh sẽ còn tăng lên", ông Hoai nói.

Hiện, các lượng lượng hộ đê đã có mặt tại hiện trường chờ khi thời tiết đảm bảo sẽ tiến hành khắc phục những điểm sạt lở và xử lý cây cối ngã đổ trên tuyến đê biển Tây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.