'Sát thủ' của U.19 Việt Nam quyết giành Vua phá lưới trước người Thái Lan, Malaysia

04/08/2022 21:06 GMT+7

Tiền đạo chủ lực của U.19 Việt Nam - Nguyễn Quốc Việt đặt mục tiêu sẽ giành kết quả tốt cùng đội cũng như danh hiệu Vua phá lưới của giải U.19 quốc tế 2022.

Nói về sự chuẩn bị của U.19 Việt Nam trước khi ra quân ở giải U.19 quốc tế 2022 diễn ra ở Bình Dương, Nguyễn Quốc Việt cho biết: "Đội đã chuẩn bị rất kỹ càng kể cả về thể lực và kỹ, chiến thuật. Mục tiêu của em là cùng toàn đội hoàn thành tốt nhất giải đấu này. Bản thân em là một tiền đạo thì em cũng đặt mục tiêu cho riêng bản thân mình, khi ra sân là phải cố gắng ghi bàn".

Vua phá lưới U.19 ĐNÁ đặt mục tiêu 'nổ súng' ồ ạt ở giải U.19 Quốc tế

Ở giải U.19 Đông Nam Á 2022 vừa kết thúc cách đây không lâu, U.19 Việt Nam dù dừng bước ở bán kết nhưng Quốc Việt vẫn được vinh danh. Tiền đạo sinh năm 2003 đã xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu với 5 bàn thắng.

Quốc Việt giành danh hiệu Vua phá lưới giải U.19 Đông Nam Á 2022

vff

Những gì mà cầu thủ của học viện Nutifood JMG làm được đã chứng minh rằng biệt danh "Vua giải trẻ" là rất xứng đáng với anh. Trước đó, chân sút 19 tuổi đã không ít lần giành ngôi Vua phá lưới ở các giải đấu cấp độ U.17, U.19 và thậm chí là U.21.

Với những gì đã thể hiện ở giải U.19 Đông Nam Á, Quốc Việt cho thấy kỹ năng chơi bóng của anh đã được hoàn thiện hơn từng ngày. Điểm mạnh của tiền đạo quê Hải Phòng là những pha đi bóng tốc độ, xoay trở khéo léo và đặc biệt là khả năng chạy chỗ tốt, chọn vị trí thông minh để thực hiện những cú băng cắt bất ngờ.

Điểm danh 3 ngôi sao sẵn sàng giúp U.19 Việt Nam đòi nợ Malaysia, hạ Thái Lan

Chính vì vậy, Quốc Việt được đặt kỳ vọng rất lớn trên hàng tấn công của U.19 Việt Nam ở giải U.19 quốc tế 2022. Tiền đạo sinh năm 2003 chia sẻ: "Mục tiêu của bản thân em là cố gắng hết sức để giành vua phá lưới và cùng toàn đội giành được kết quả tốt nhất. Hiện tại, em chưa hài lòng với phong độ của bản thân lắm, hơi phập phù. Em còn trẻ và vẫn cần phải cải thiện nhiều hơn về thể lực, sức mạnh".

Quốc Việt (10) trong buổi tập của U.19 Việt Nam

Viết định

Đối thủ của U.19 Việt Nam lần này là U.19 Thái Lan, U.19 Malaysia và U.19 Myanmar. Những đội bóng trên vốn dĩ đã không còn xa lạ gì đối với đội bóng của HLV Đinh Thế Nam khi từng đối đầu với nhau ở giải U.19 Đông Nam Á. Tuy nhiên, tiền đạo của học viện Nutifood JMG tỏ rõ quyết tâm để giành kết quả tốt nhất trước mọi đội bóng, đặc biệt là U.19 Malaysia. Trước đó, U.19 Việt Nam từng để thua bất ngờ trước "Hổ vằn" ở bán kết U.19 Đông Nam Á 2022 diễn ra ở Indonesia.

"Mục tiêu của em và toàn đội là chiến đấu từng trận một. Tuy nhiên, khi đối đầu với Malaysia thì sẽ có động lực lớn hơn, cố gắng hết sức để giành chiến thắng trước họ. Bên cạnh đó, Thái Lan và Myanmar cũng rất mạnh. Giải đấu này là sự chuẩn bị rất tốt để hướng tới vòng loại U.20 châu Á", Quốc Việt nói.

Trong trận ra quân giải U.19 quốc tế 2022, U.19 Việt Nam sẽ chạm trán U.19 Myanmar vào lúc 18 giờ 30 ngày 5.8. Nhận định về đối thủ, Quốc Việt nói: "Myanmar là đối thủ rất khó chịu và thể lực của họ rất tốt. Đội cũng đã họp chiến thuật và đưa ra nhiều phương án, những gì cần làm để có thể đá tốt trước Myanmar".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.