Giải U.19 quốc tế: Cữ dượt quan trọng cho giải U.20 châu Á

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
04/08/2022 08:46 GMT+7

Cả 4 đội Thái Lan, Malaysia, Myanmar cùng chủ nhà U.19 Việt Nam góp mặt tại giải U.19 quốc tế khởi tranh vào ngày mai (5.8) trên sân Bình Dương đều xem giải đấu là cơ hội để cọ xát, thử nghiệm đội hình nhằm chuẩn bị cho vòng loại giải U.20 châu Á diễn ra vào tháng 9.

Hôm qua, U.19 Việt Nam có buổi tập thứ 2 tại sân phụ Bình Dương nhằm chuẩn bị cho giải U.19 quốc tế. HLV Đinh Thế Nam chú trọng rèn các bài tổ chức tấn công cũng như phòng ngự cho các học trò để giúp các em thuần thục. Với 9 gương mặt mới bổ sung sau giải U.19 Đông Nam Á vừa qua, U.19 Việt Nam có chiều sâu lực lượng và giải U.19 quốc tế lần này là cơ hội quý để HLV Đinh Thế Nam thử nghiệm những gương mặt mới, trui rèn bản lĩnh cho cả đội, hoàn thiện vấn đề tâm lý mà đội gặp phải ở giải U.19 vừa qua do thiếu kinh nghiệm trận mạc.

“Vòng loại giải U.20 châu Á sắp tới tại Indonesia có mật độ thi đấu dày, 2 ngày/trận, vì thế tôi cùng các đồng đội phải chú trọng nâng cao thể lực. Bản thân tôi không ngừng cố gắng để hoàn thiện bản thân cũng như được ban huấn luyện trao cơ hội thi đấu. Giải U.19 quốc tế Bình Dương là cơ hội để tôi cùng U.19 Việt Nam trui rèn cho vòng loại giải U.20 châu Á sắp tới”, tiền vệ Nguyễn Đình Bắc cho biết.

HLV Đinh Thế Nam hướng dẫn các cầu thủ U.19 VN trong buổi tập chiều qua

Khả Hòa

Cũng hôm qua, 3 đội khách mời là U.19 Thái Lan, U.19 Malaysia, U.19 Myanmar đã có mặt tại Bình Dương, sẵn sàng tranh tài cùng U.19 Việt Nam. U.19 Malaysia tạo sức hút khi là đội ĐKVĐ U.19 Đông Nam Á vừa qua ở Indonesia. U.19 Malaysia mang đến Bình Dương đội hình có 10 sự thay đổi so với giải U.19 Đông Nam Á nhưng vẫn còn những gương mặt nổi bật như thủ môn Syahmi Adib, trung vệ Adli Ahamad, hậu vệ Danis Irfan hay tiền đạo Irzin Ibrahim. Cũng như đồng nghiệp Đinh Thế Nam, HLV Hassan Sazali Mohd Waras của Malaysia xem giải U.19 quốc tế là cơ hội thử nghiệm, hoàn thiện đội hình cho vòng loại U.20 châu Á, nơi “những chú hổ” Malaysia đối đầu với Hàn Quốc, Mông Cổ, Sri Lanka.

Trong khi đó, U.19 Thái Lan có sức hút đặc biệt khi là “kình địch” với bóng đá Việt Nam ở các cấp độ đội tuyển. HLV Salvador Garcia thể hiện tham vọng cao khi mang đến Bình Dương lực lượng mạnh như hậu vệ Thawatchai Inprakon, Theekawin Chansri, tiền vệ Thanawat Saipetch, Kroekpong Abram, đồng thời có 8 sự bổ sung chất lượng như tiền vệ Thanakrit Laorkai, Thavatchai Ao Charad, tiền đạo Pattarapon Susakit, Chaewawit Saelao… Cùng U.19 Việt Nam gây thất vọng khi dừng chân ở bán kết, U.19 Thái Lan quyết tâm chỉnh đốn lực lượng chuẩn bị cho vòng loại giải U.20 châu Á khi “voi chiến” chạm trán với các đối thủ Oman, Philippines, Afghanistan.

U.19 Myanmar mang gần như toàn bộ lực lượng từng tham dự giải U.19 Đông Nam Á sang Việt Nam dự giải U.19 quốc tế. Mục tiêu của U.19 Myanmar tại giải lần này cũng nhằm hoàn thiện đội hình để chuẩn bị cho giải U.20 châu Á, nơi họ rơi vào bảng đấu với các đối thủ mạnh là Ả Rập Xê Út, Trung Quốc, Uzbekistan, Maldives.

HLV Park Hang-seo dự khai mạc U.19 quốc tế

Theo kế hoạch, HLV Park Hang-seo cùng các trợ lý sẽ dự khán, xem U.19 Việt Nam đấu trận khai mạc giải U.19 quốc tế gặp U.19 Myanmar diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 5.8. Hôm qua, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, đã đến thăm, động viên U.19 Việt Nam trước thềm giải U.19 quốc tế. Hôm nay, tại Bình Dương diễn ra họp báo công bố giải U.19 quốc tế.

Giải diễn ra từ ngày 5 - 11.8 với lịch thi đấu như sau: Ngày 5.8: U.19 Malaysia gặp U.19 Thái Lan (16 giờ), U.19 Việt Nam gặp U.19 Myanmar (18 giờ 30). Ngày 7.8: U.19 Thái Lan gặp U.19 Myanmar (16 giờ), U.19 Việt Nam gặp U.19 Malaysia (18 giờ 30). Ngày 9.8: U.19 Malaysia gặp U.19 Myanmar (16 giờ), U.19 Thái Lan gặp U.19 Việt Nam (18 giờ 30). Ngày 11.8 diễn ra trận tranh hạng ba lúc 15 giờ 30 và chung kết lúc 18 giờ 30. Toàn bộ các trận đấu được trực tiếp trên FPT Play và YouTube Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.