Nóng: AFC chốt lịch trận Việt Nam gặp Indonesia ở vòng loại U.20 châu Á 2023

02/08/2022 16:47 GMT+7

HLV Đinh Thế Nam sẽ có dịp gặp lại người đồng nghiệp Shin Tae-yong, sau những ồn ào của PSSI, khi AFC chốt lịch U.20 Việt Nam và U.20 Indonesia quyết đấu tại vòng loại giải U.20 châu Á 2023.

U.20 Việt Nam sẽ quay trở lại Indonesia đá vòng loại giải U.20 châu Á 2023

VFF

Giải U.19 Đông Nam Á đã khép lại khá lâu, nhưng đống lửa ồn ào do Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) nhóm lên vẫn chưa tắt, khi hết dọa chuyển sang Liên đoàn bóng đá Đông Á lại nghiên cứu ý định sang Trung Á.

Nhìn vào thái độ này, có lẽ đống lửa đó sẽ chưa tắt thậm chí còn bùng lên vào tháng 9 tới, khi 2 đội U.19 Việt Nam và U.19 Indonesia (khi đó mang tên U.20) sẽ gặp lại nhau ở trận cuối vòng bảng, cũng tại xứ vạn đảo theo lịch thi đấu chính thức do AFC công bố.

Indonesia sẽ đăng cai bảng F vòng loại giải U.20 châu Á 2023, với toàn bộ tất cả các trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Gelora Bung Tomo có sức chứa 40.000 chỗ ngồi, đặt tại Benowo, Surabaya, Đông Java.

U.20 Việt Nam (tiền thân là U.19 Việt Nam) sẽ sớm gặp lại thầy trò HLV Shin Tae-yong

VFF

Cũng nói thêm, sân Gelora Bung Tomo cũng là một trong 6 địa điểm thi đấu của giải U.20 World Cup 2023 do Indonesia lần đầu đăng cai. Đây hứa hẹn sẽ là sân khấu hoàn hảo cho ngày gặp lại hứa hẹn nóng bỏng giữa U.20 Việt Nam và U.20 Indonesia.

Tại bảng F, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ có 2 trận đầu đá lúc 16 giờ khi lần lượt gặp Hồng Kông (14.9) và Timor Leste (16.9) trong khi chủ thầy trò HLV Shin Tae-yong với lợi thế chủ nhà đá lúc 20 giờ.

Trận đấu quyết định giữa U.20 Việt Nam và U.20 Indonesia sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 18.9. Đây được đánh giá sẽ là "chung kết" của bảng đấu để chọn ra đội xếp đầu bảng F.

U.20 Việt Nam được VFF bố trí lịch tập huấn, giao hữu và thi đấu rất khoa học

VFF

Vòng loại giải U.20 châu Á 2023 bao gồm 44 đội, được chia thành 10 bảng đấu do 10 nước đăng cai (6 bảng 4 đội và 4 bảng 5 đội). Ngoài bảng F do Indonesia đăng cai, các bảng đấu còn lại được tổ chức ở Bahrain, Iraq, Jordan, Kyrgyzstan, Lào, Mông Cổ, Oman, Ả Rập Xê Út và Tajikistan.

10 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết U.20 châu Á 2023, do Uzbekistan đăng cai tổ chức từ ngày 1 - 18.3.2023.

Đặc biệt, trường hợp U.20 Uzbekistan nằm trong nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất thì đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 6 sẽ được đi tiếp.

PSSI vẫn chưa hết "cay" khi U.19 Indonesia không thắng được U.19 Việt Nam và bị loại sớm

VFF

Tuyển U.20 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam đã tập trung trở lại từ 22.7 tại Hà Nội và đã bay vào tỉnh Bình Dương để chuẩn bị cho giải U.19 quốc tế 2022 gặp Thái Lan, Malaysia và Myanmar từ 5 - 11.8.

Sau đó, U.20 Việt Nam sẽ tập huấn tại Nhật Bản từ 13 - 26.8, có ý nghĩa rất quan trọng đối với các học trò HLV Đinh Thế Nam trước khi về nước hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho vòng loại giải U.20 châu Á 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.