U.19 Việt Nam đã có mặt tại Bình Dương chuẩn bị cho giải U.19 quốc tế

01/08/2022 22:22 GMT+7

Tối nay (1.8), HLV Đinh Thế Nam cùng U.19 Việt Nam đã có mặt tại Bình Dương , ổn định nơi ăn chốn ở, chuẩn bị cho giải U.19 quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 11.8 trên sân Bình Dương.

Trước khi từ Hà Nội bay vào TP.HCM, U.19 Việt Nam bổ sung 3 tuyển thủ gồm tiền vệ Nguyễn Thái Sơn, tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ cùng của CLB Thanh Hóa và hậu vệ Nguyễn Đức Anh của Hà Nội FC. 3 gương mặt này thay thế cho Nguyễn Văn Triệu, Nguyễn Đức Việt của HAGL và Phan Lạc Dương của Hà Nội FC.

U.19 Việt Nam được chào đón tại sân bay Tân Sơn Nhất

PHÚ QUỐC

Trước đó khi tập trung vào ngày 22.7 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), HLV Đinh Thế Nam cũng gọi lên 6 gương mặt mới, trong đó có nhiều nhân tố trẻ. Thành phần nòng cốt của U.19 Việt Nam với những gương mặt như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quốc Việt… đều có mặt.

Các tuyển thủ U.19 Việt Nam đến TP.HCM để di chuyển xuống Bình Dương dự giải U.19 quốc tế

PHÚ QUỐC

Sau khi đáp chuyến bay từ Hà Nội vào Tân Sơn Nhất (TP.HCM), tuyển U.19 Việt Nam được Ban tổ chức tiếp đón đưa về Bình Dương và trú ngụ tại Đại Nam. Về đến Bình Dương khá trễ nên các tuyển thủ nhanh chóng ổn định nơi ăn chốn ở và nghỉ ngơi dưỡng sức.

Thủ quân Khuất Văn Khang được fan hâm mộ nữ xin chụp ảnh

PHÚ QUỐC

Theo kế hoạch, chiều mai (2.8), thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ tập luyện buổi đầu trên sân Bình Dương. Mục tiêu lớn nhất của U.19 Việt Nam ở giải U.19 quốc tế lần này là thử nghiệm đội hình, trao cơ hội cho các tuyển thủ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm trận mạc nhằm chuẩn bị cho vòng loại giải U.20 châu Á.

HLV Đinh Thế Nam xem giải U.19 quốc tế là cơ hội để thử nghiệm các nhân tố mới

PHÚ QUỐC

U.19 Việt Nam di chuyển về Bình Dương nghỉ ngơi và có buổi tập đầu tiên vào ngày mai (2.8)

PHÚ QUỐC

3 đội khách mời là U.19 Thái Lan, U.19 Malaysia, U.19 Myanmar cùng đến Bình Dương vào ngày 3.8. Buổi họp báo công bố giải diễn ra ngày 4.8 và khai mạc vào ngày 5.8. Theo lịch thi đấu, U.19 gặp U.19 Myanmar ở trận khai mạc lúc 18 giờ 30 ngày 5.8 sau đó lần lượt gặp U.19 Malaysia (18 giờ 30 ngày 7.8), U.19 Thái Lan (18 giờ 30 ngày 9.8). Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 2 đội nhất, nhì tranh chung kết, 2 đội còn lại tranh hạng ba.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.