Quá chậm!
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ bồi thường thiệt hại, trong đó có trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Cụ thể, để buộc Vedan bồi thường nông dân bị thiệt hại thì phải có kết quả đánh giá của cơ quan chức năng. Thế nhưng, ngày 10.9.2008, việc xả thải “chui” của Vedan bị phát hiện thì phải đến tháng 5.2009, Hội Nông dân (HND) VN mới có văn bản đề nghị Bộ TN-MT hỗ trợ nông dân trong việc thu thập chứng cứ, đánh giá thiệt hại về môi trường do Công ty Vedan gây ra để làm cơ sở đòi bồi thường. Đến ngày 8.7.2009, Tổng cục Môi trường mới giao cho Viện TN-MT (Đại học Quốc gia TP.HCM) “Báo cáo đánh giá tác động môi trường và thiệt hại kinh tế, môi trường do hành vi Vedan và các doanh nghiệp trên lưu vực sông Thị Vải”.
Theo thông tin PV Thanh Niên tìm hiểu, dự kiến ngày 7.12, Viện TN-MT sẽ mời UBND, HND và các ngành chức năng TP.HCM, BR-VT, Đồng Nai tham dự cuộc họp kỹ thuật nghe báo cáo kết quả xác định phạm vi, mức độ ô nhiễm ảnh hưởng môi trường sông Thị Vải do hành vi xả thải “chui” của Công ty Vedan gây ra. Sau đó, đến ngày 11.12, Tổng cục Môi trường tiếp tục có cuộc họp tương tự để thống nhất các nội dung liên quan đến kết quả này trước khi công bố.
Nhìn lại quá trình từ lúc việc Vedan “giết” sông Thị Vải bị phát hiện, đến khi có kết quả xác định mức độ thiệt hại làm cơ sở bồi thường nông dân, ông Trần Văn Quang, Phó chủ tịch HND Đồng Nai, bức xúc: “Quá chậm chạp!”. Còn ông Nguyễn Văn Thống, Chủ tịch HND BR-VT, nói thẳng: "Kéo dài là do ngay từ đầu không có sự chỉ đạo từ Trung ương. Trung ương chỉ có chỉ đạo về môi trường, xử phạt... còn đối với nông dân thì không có sự hướng dẫn nào, chẳng thấy ai quan tâm. HND tham gia khi thấy người nông dân bức xúc, nhưng tham gia một thời gian dài cũng không ai có ý kiến gì. Cho đến khi Trung ương HND VN có văn bản đề nghị mới thấy Bộ TN-MT vào cuộc hướng dẫn giúp đỡ nông dân thống kê thiệt hại...".
Không bồi thường, sẽ kiện
Luật sư Nguyễn Văn Hậu, đại diện pháp lý cho nông dân TP.HCM, khẳng định: “Nếu sau khi có kết quả xác định thiệt hại của Viện TN-MT thì Vedan phải có trách nhiệm bồi thường cho nông dân chứ không thể nói hỗ trợ”. Theo ông Hậu, trước đây từ “hỗ trợ” chỉ sử dụng trong giai đoạn thương lượng, nhưng sau đó Vedan yêu cầu cơ quan chức năng xác định thiệt hại để làm cơ sở pháp lý. Vì vậy, khi có kết quả xác định thiệt hại thì Vedan phải có trách nhiệm bồi thường thỏa đáng. “Nếu Vedan không thực hiện bồi thường thì HND TP.HCM sẽ chính thức khởi kiện Vedan ra tòa”, ông Hậu nói.
Trong khi đó, chiều 4.12, gặp PV Thanh Niên trong khuôn viên Viện TN-MT, ông Yeh Sheau Yeh, Giám đốc văn phòng Công ty Vedan, khi đề cập đến trách nhiệm với nông dân, vẫn cho biết: “Phải chờ kết quả xác định của cơ quan chức năng nhà nước”. Trả lời câu hỏi nếu kết quả xác định thiệt hại đưa ra con số lớn, liệu Vedan có đáp ứng, ông Yeh cho rằng: “Chưa có kết quả nên chưa thể trả lời, nhưng nếu quá lớn Vedan sẽ nhờ một đơn vị khác hoặc quốc tế giám định lại thiệt hại”.
| Diễn biến vụ Vedan: - Ngày 10.9.2008, đoàn công tác của Bộ TN-MT phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường phát hiện hệ thống xả thải "chui" của Vedan được lắp đặt cách đây khoảng 14 năm. - Ngày 6.10.2008, Thanh tra Bộ TN-MT ra quyết định xử phạt hành chính và truy thu phí môi trường đối với Công ty Vedan trên 127,5 tỉ đồng và buộc Vedan phải bồi thường thiệt hại cho nông dân. - Ngày 13.4.2009, Vedan đưa ra mức hỗ trợ nông dân 3 tỉnh TP.HCM, BR-VT và Đồng Nai 25 tỉ đồng. Sau đó, HND 3 địa phương đưa ra mức hỗ trợ 569,5 tỉ đồng. - Tháng 5.2009, HND VN có văn bản đề nghị Bộ TN-MT hỗ trợ nông dân trong việc thu thập chứng cứ, đánh giá thiệt hại về môi trường do Công ty Vedan gây ra để làm cơ sở đòi bồi thường. - Ngày 10.6.2009, Tổng cục Môi trường yêu cầu UBND TP.HCM, BR-VT và Đồng Nai chỉ đạo các ban ngành thống kê thiệt hại theo mẫu để yêu cầu Vedan bồi thường. - Ngày 8.7.2009, Tổng cục Môi trường giao cho Viện TN-MT "Báo cáo đánh giá tác động môi trường và thiệt hại kinh tế, môi trường do hành vi Vedan và các DN trên lưu vực sông Thị Vải". - Ngày 4.12.2009 Vedan hoàn thành nộp phí. |
Hoàng Tuấn
Bình luận (0)