Sau bão số 2, nhiều tuyến phố Hà Nội chìm trong biển nước, xe chết máy hàng loạt

12/08/2022 11:31 GMT+7

Sáng 12.8.2022, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, mưa lớn kéo dài trong đêm ở Hà Nội khiến nhiều khu vực ngập nặng, gây ùn tắc giao thông. Người dân đi lại vô cùng khó khăn.

Sáng 12.8.2022, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, mưa lớn kéo dài trong đêm ở Hà Nội khiến nhiều khu vực ngập nặng, gây ùn tắc giao thông. Rất nhiều ô tô, xe máy không dám đi qua các khu vực bị ngập sâu ở Đại lộ Thăng Long, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Toàn cảnh một điểm ngập ở Đại lộ Thăng Long sáng ngày 12.8.2022

chí Bình

Một số xe máy, ô tô khi cố di chuyển qua các khu vực này đã bị chết máy. Mưa lớn liên tục xuất hiện từng cơn khiến nước không thể rút bớt mà tình trạng ngập ngày càng nặng hơn.

Khu vực chợ Xanh (Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) ngập nặng từ 0,5 - 1m

Mai Anh

"Trời mưa thế này tôi thấy giao thông đi lại rất khó khăn. Đường ngập, mà bị ngập ở rất nhiều chỗ. Mà sợ xe chết máy nên tôi phải dừng lại để lội nước, đi vào nơi làm việc.", chị Lê Vân Anh, người dân Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội cho biết.

Nhiều người dân sau khi đi qua vũng ngập, xe bị chết máy phải dừng lại để sửa

Lường Hằng

Trên đường Tây Mỗ, nhiều phụ huynh đưa đón con đi học đã bị ngã xe máy. Hai bên vỉa hè trở thành lối đi chính cho người đi xe máy.

Tại Q.Cầu Giấy, một số điểm ngập sâu từ 0,5 - 1m. Rất nhiều xe máy khi đi qua các điểm ngập này chỉ có thể dắt bộ hoặc quay đầu.

Ô tô chết máy, chủ xe phải bỏ xe lại ở lối vào khu đô thị Vinhomes Smart City chờ cứu hộ tới

Chí Bình

"Mưa lụt thì rất là khó khăn. Đường bị tắc dài và xe chết máy ở dọc đường rất nhiều. Em về quê từ lúc 7h30 mà đến giờ vẫn chưa bắt được xe", chị Phạm Phương Anh, người dân Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội chia sẻ.

Người dân dừng trước một điểm ngập sâu ở Q.Nam Từ Liêm, đắn đo có vượt điểm ngập hay quay đầu.

Lường Hằng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm 11.8 và sáng sớm 12.8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Bắc Bộ vẫn đang chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2. Dự báo, mưa lớn trên diện rộng sẽ còn kéo dài đến hết ngày 12.8, sau đó là mưa cục bộ, rải rác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.