Sau cơn mưa, phố đi bộ Nguyễn Huệ rực rỡ cờ lục sắc của cộng đồng LGBT

01/10/2022 17:51 GMT+7

Cơn mưa chiều nay 1.10 không ngăn được hàng nghìn người đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) để “Đi bộ tự hào”, ủng hộ cộng đồng LGBT . Hoạt động nằm trong khuôn khổ VietPride - sự kiện thường niên lớn nhất hàng năm của cộng đồng này trong gần một thập kỷ qua.

Ghi nhận của Thanh Niên, hơn 16 giờ 30 phút, dù sau cơn mưa lớn nhưng hàng nghìn người đã đổ về ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, cầm nhiều lá cờ lục sắc biểu tượng cho cộng đồng LGBT tham gia hoạt động đi bộ tự hào.

“Hy vọng xã hội có cái nhìn cởi mở hơn với cộng đồng LGBT”

Trong dòng người tham gia hoạt động đi bộ tự hào chiều nay có anh Phan Lê Bình Nguyên (23 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh). Anh cho biết là người thuộc cộng đồng LGBT, anh đã rủ nhiều người bạn của mình đến tham gia vào các sự kiện VietPride năm nay, đây cũng là lần đầu tiên anh tham gia vào các hoạt động như vậy.

Cơn mưa chiều nay không ngăn được hàng nghìn người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ với cờ lục sắc rực rỡ
cao an biên
Nhiều người hy vọng xã hội ngày càng có cái nhìn cởi mở hơn dành cho cộng đồng LGBT
BÙI HƯƠNG NHI

“Mình thấy chương trình năm nay được tổ chức hết sức hoành tráng, nhiều hoạt động thú vị và ý nghĩa. Lượng người đến đông hơn so với tưởng tượng của mình. Đến đây, mình được giao lưu với nhiều bạn bè trong cộng đồng, cũng như muốn lan tỏa thông điệp tích cực, hy vọng mọi người có cái nhìn thoáng hơn về LGBT”, Bình Nguyên nói thêm.

Gần đó, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (65 tuổi, TP.HCM) cho biết mình đến tham dự sự kiện vì có con thuộc cộng đồng LGBT. Theo bà, mình đã lớn tuổi rồi, việc chấp nhận con mình là người thuộc cộng đồng dĩ nhiên là khó khăn.

Chuyện tình đồng giới nửa vòng trái đất: “Tụi chị đã thương nhau 33 năm”
Sự kiện thu hút đông đảo người tham gia
bùi hương nhi

“Nhưng mà tôi suy nghĩ đó là con mình, mình không bảo vệ con thì ai bảo vệ. Từ đó tôi tự tìm hiểu kiến thức về cộng đồng, từ đó đồng cảm rồi đau đáu và thương con mình. Chúc cho các bạn LGBT tự tin sống thật với chính mình, không phải sợ miệt thị. Các bạn sẽ luôn có những người ủng hộ”, bà Thủy nói.

Chị Quách Thủy (31 tuổi) tham gia sự kiện cho hay, lúc trước chị chưa thể chấp nhận được con người thật của mình nên đã lập gia đình, có chồng. Nhưng sau khoảng thời gian 10 năm, chị nhận ra mình đã sai, mình không nên chối bỏ đi giới tính thật của mình.

Nhiều người nước ngoài ủng hộ sự kiện
bùi hương nhi

“10 năm sống trong cô đơn và rồi tôi đã quyết định sống thật với chính mình. Khi tôi gặp được bạn, tôi đã công khai với mọi người. Mọi người thậm chí còn bảo tôi bị bệnh, hãy đi khám cho hết. Nhưng bằng sự kiên trì với tình yêu của mình, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những rào cản. Hôm nay chúng tôi có mặt ở đây, được gặp gỡ với nhiều người bạn trong cộng đồng và lan tỏa thông điệp tích cực, tôi thực sự thấy hạnh phúc”, chị nói.

Lan tỏa những giá trị yêu thương

Trao đổi với Thanh Niên, Đại diện BTC - Trung tâm ICS cho biết sau hai năm tổ chức sự kiện online do ảnh hưởng của dịch Covid-19, VietPride TP.HCM 2022 đã quay trở lại với chủ đề “Không khuôn mẫu”.

Với chủ đề này, VietPride không chỉ muốn lan tỏa các giá trị về sự tự hào, mà hơn thế là cổ vũ cộng đồng LGBTQI+ vượt qua những khuôn mẫu và định kiến giới, cùng hướng đến một đời sống đa dạng, tự do và công bằng hơn.

“Chuỗi sự kiện VietPride chính là tinh thần và tiếng nói tự hào của cộng đồng LGBTI+ khắp nơi, giúp cổ vũ tinh thần, lan tỏa những giá trị yêu thương, sự can đảm vượt qua những khuôn mẫu và tôn vinh sự bình đẳng.

Với chủ đề “Không khuôn mẫu”, VietPride năm nay không chỉ muốn lan tỏa các giá trị về sự tự hào, mà hơn thế là cổ vũ cộng đồng LGBTQI+ vượt qua những khuôn mẫu và định kiến giới

bùi hương nhi

Hơn thế, chúng tôi cũng mong sự kiện VietPride sẽ là nơi chia sẻ, kết nối và tiếp thêm động lực cho tất cả mọi người cùng phấn đấu vì một cuộc sống không định kiến, tràn đầy hy vọng, sự tôn trọng và tình yêu thương”, BTC chia sẻ.

Theo đó, VietPride TP.HCM 2022 được tổ chức từ cuối tháng 9 cho đến hết tháng 10 với nhiều sự kiện: chuỗi “Unitour Khuôn là Khổ” tại các trường đại học để cung cấp kiến thức về hôn nhân không khuôn mẫu; Sự kiện lớn VietPride với chương trình văn nghệ tương tác và đám cưới cổ vũ hôn nhân bình đẳng; Đi bộ tự hào là nơi giao lưu, kết nối và sẻ chia giữa những người trong cộng đồng và lan tỏa thông điệp tự hào…


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.