Sau cuộc ngược dòng lên ngôi Ngoại hạng Anh, Man City nhắm cột mốc lịch sử

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/05/2023 06:01 GMT+7

Man City đã lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2022 - 2023 sau một mùa giải tuyệt vời nhờ sự sụp đổ của Arsenal.

Man City của HLV Pep Guardiola trở thành CLB thứ hai trong lịch sử giành được 3 danh hiệu giải hàng đầu Anh liên tiếp sau đối thủ cùng thành phố là M.U. Arsenal đã từng dẫn trước 8 điểm ở một giai đoạn nhưng để thua Nottingham Forest 0-1 ở vòng 37 kết thúc rạng sáng nay (21.5) khiến họ kém Man City 4 điểm nhưng "Pháo thủ" chỉ còn 1 trận đấu ở mùa này. Và sau chức vô địch Anh lần thứ 5 trong 6 mùa giải, đội chủ sân Etihad nhắm đến một cú ăn ba danh hiệu lịch sử trong mùa này.

Sau cuộc ngược dòng lên ngôi Ngoại hạng Anh, Man City nhắm cột mốc lịch sử - Ảnh 1.

Man City lần thứ 5 vô địch Anh trong 6 mùa giải gần nhất

TWITTER

Hai trận chung kết Cúp FA với M.U và cuộc đụng độ Champions League với Inter Milan ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) là tất cả những gì cản trở Man City trở thành đội thứ hai trong lịch sử nước Anh hoàn thành cú ăn ba danh hiệu trong một mùa giải. Man City đã ăn mừng tin này bằng một tấm áp phích và video được chia sẻ lên Twitter của đội bóng. Với việc tân  binh Erling Haaland rực sáng, Man City đã vượt lên dẫn đầu bảng với chuỗi 11 trận thắng đáng kinh ngạc trong 11 trận liên tiếp từ tháng 2 để chiếm ngôi đầu bảng của Arsenal. Các chiến thắng quan trọng trước Arsenal và Liverpool trong thời gian này đã giúp họ vượt qua "Pháo thủ".

Tiền đạo trẻ người Na Uy đã phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải ở Ngoại hạng Anh nhờ 36 pha lập công cho đến nay. Số bàn thắng đáng chú ý của anh đã được hỗ trợ bởi sự sáng tạo của tiền vệ Kevin De Bruyne, người đã có 16 pha kiến tạo.

Sau cuộc ngược dòng lên ngôi Ngoại hạng Anh, Man City nhắm cột mốc lịch sử - Ảnh 2.

Haaland (trái) góp công lớn cho chức vô địch Anh của Man City

AFPP

Bên cạnh đó, một sự thay đổi chiến thuật từ Pep Guardiola, chứng kiến những ngôi sao như hậu vệ John Stones được đôn lên chơi ở vị trí tiền vệ đã tạo nền tảng cho chức vô địch của họ. Sự linh hoạt của các ngôi sao như Manuel Akanji và Nathan Ake cũng là chìa khóa cho cuộc cách mạng chiến thuật mới nhất của Guardiola. Trong khi đó, những gương mặt luôn hiện diện như tiền vệ Jack Grealish, thủ môn Ederson và tiền vệ Rodri… đã giúp Man City duy trì sự cân bằng trong cả mùa giải.

Như vậy, trận đón tiếp Chelsea trên sân nhà ở vòng 37 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 22 giờ tối nay (21.5) sẽ là dịp tổ chức ăn mừng chức vô địch Anh của Man City. Giờ đây đội bóng của HLV Guardiola sẽ tập trung toàn lực cho 2 trận chung kết Cup FA (ngày 3.6) và Champions League (11.6). 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.